Mặt tiền của công trình có tên Saigon house (ở giữa) được hoàn thiện bởi a21studio năm 2015, có diện tích đất xây dựng 45 m2. Đây là nơi nhóm kiến trúc sư gửi gắm tình yêu của mình với những con hẻm, các không gian cổ của Sài Gòn xưa.
Mặt tiền của công trình có tên Saigon house (ở giữa) được hoàn thiện bởi a21studio năm 2015, có diện tích đất xây dựng 45 m2. Đây là nơi nhóm kiến trúc sư gửi gắm tình yêu của mình với những con hẻm, các không gian cổ của Sài Gòn xưa.
Mô hình ngôi nhà. Nhóm kiến trúc sư đem đến phương án bố trí không gian thành nhiều khối nhà nhỏ bên trong nhà to, xen kẽ các khoảng không để lấy nắng, gió, tránh bức bí.
Mô hình ngôi nhà. Nhóm kiến trúc sư đem đến phương án bố trí không gian thành nhiều khối nhà nhỏ bên trong nhà to, xen kẽ các khoảng không để lấy nắng, gió, tránh bức bí.
Khu vực trung tâm của ngôi nhà là khoảng sân giữa, giúp điều hòa không khí, đón nắng, gió.
Nơi đây là không gian sinh hoạt chính để mọi người trò chuyện, ăn uống.
Đây cũng là nơi để kết nối các không gian trên và dưới. Nhóm kiến trúc sư đem cây xanh vào nhà, giúp con người phố thị gần gũi thiên nhiên. Tấm lưới như một 'sân chơi' đem đến trải nghiệm thú vị cho các thành viên trong nhà.
Đây cũng là nơi để kết nối các không gian trên và dưới. Nhóm kiến trúc sư đem cây xanh vào nhà, giúp con người phố thị gần gũi thiên nhiên. Tấm lưới như một 'sân chơi' đem đến trải nghiệm thú vị cho các thành viên trong nhà.
Từ các tầng trên cao, chủ nhà có thể phóng tầm mắt xuống khoảng sân vườn bên dưới.
Các phòng riêng - khối nhà nhỏ đều thoáng gió, nhiều năng và được sơn màu khác nhau, tạo dấu ấn riêng cho công trình.
Các phòng riêng - khối nhà nhỏ đều thoáng gió, nhiều năng và được sơn màu khác nhau, tạo dấu ấn riêng cho công trình.
Cầu thang sắt tối giản kết hợp cầu thang gỗ đem lại vẻ mộc mạc cho ngôi nhà.
Hằng Trần (Theo Archdaily)