Trưởng ban tổ chức Dương Nghiệp Khôi. |
- Ông đánh giá thế nào về những sai sót của của trọng tài Phạm Hữu Lộc và Lê Văn Tú?
- Trước trận đấu giữa HAGL và Bình Dương, tôi có nhận được ý kiến của phía BD đề nghị không nên phân công trọng tài Nguyễn Thành Nhân vì đã gây ức chế cho đội ở lượt trước và yêu cầu thay trọng tài nào khác cũng được. BTC đã tiếp thu và báo với Hội đồng trọng tài thay bằng trọng tài Phạm Hữu Lộc. Tôi cũng đã trao đổi với giám sát Bùi Như Đức đề nghị phải đặc biệt "để mắt" đến trọng tài nhưng rốt cuộc anh Lộc vẫn sai sót nặng. Còn trọng tài Lê Văn Tú do thể lực yếu, lại thiếu dũng cảm nên đã bỏ qua tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Quang Trường.
- Thừa nhận trọng tài yếu kém nhưng ông có cho rằng nguyên nhân chính là sự yếu kém trong điều hành, phân công thiếu hợp lý của BTC giải?
- Tôi không bao giờ dung túng trọng tài. Thậm chí đội ngũ trọng tài bây giờ còn rất ngại gặp tôi. Báo chí cũng đặt vấn đề là có trọng tài đã "chạy chọt" để được sắp xếp làm nhiệm vụ. Tôi xin cam đoan 100% mùa này không có. Song tôi cũng nói thật, sai sót của trọng tài ngoài yếu kém về năng lực còn có nguyên nhân nữa là sự lôi kéo, mua chuộc của không ít CLB. Đã bị "đút lót”, đã cầm tiền của CLB thì làm sao bắt công tâm được. Tất nhiên, tôi không nói đến trường hợp trọng tài Lộc ở trận HAGL và Bình Dương. Còn chuyện phân công, thường thì Hội đồng trọng tài lên danh sách trọng tài các trận và chủ yếu thông qua chỗ anh Vũ Hạng, Phó BTC phụ trách công tác trọng tài. Tôi chỉ là người tham khảo vì tôi còn rất nhiều thứ phải lo. Với lại, lần đầu tiên làm trưởng BTC giải, tôi không thể hiểu sâu những thâm cung bí sử, những ân oán của trọng tài đối với đội này, đội kia. Thời gian qua chuyện phân công đúng là có nhiều vấn đề, vì thế để lập lại kỷ cương, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã giao cho tôi được phép ra quyết định cuối cùng mọi vấn đề về trọng tài.
- Có ý kiến cho rằng khi đích thân ông làm thì sẽ giảm được sai sót của đội ngũ trọng tài?
- Không ai dám hứa chuỵện này, kể cả... ông giời! Tôi rất lo xảy ra trường hợp bản thân mình trực tiếp phân công trọng tài lại còn sai sót nhiều hơn. Lúc đấy biết nói gì với dư luận. Nhưng tôi đảm bảo được một điều là sẽ làm việc công bằng, tránh tối đa việc sắp xếp trọng tài từng có vướng mắc với đội này, đội kia. Không ai chạy chọt gì được với tôi hết. Tôi cũng xin nói trước, mùa giải tới, các CLB có thể phải chấp nhận đốt cháy giai đoạn. Chúng tôi sẽ đưa các trọng tài trẻ vào V-League, mà đã trẻ thì không thể tránh khỏi khiếm khuyết. Tất nhiên không đưa vào một cách mù quáng để dẫn tới sai sót hàng loạt.