Những gợi ý của các chuyên gia Askmen sẽ giúp bạn tháo gỡ dần những khó khăn trong hoàn cảnh này.
Hỏi xem cô ấy nghĩ gì
Thậm chí ngay cả khi bạn chẳng muốn làm cha thì bước đầu tiên vẫn cần tìm hiểu tâm tư của cô ấy. Nàng có thể đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa thể bộc bạch thoải mái với ai.
Cô ấy sẽ nhận ra sự quan tâm của bạn qua việc nói chuyện. Nếu không có hành động này, nàng sẽ nghĩ bạn là hiện thân của một kẻ ích kỷ và trốn tránh trách nhiệm.
Nên làm gì? Cuộc nói chuyện thân tình trong nhà trên chiếc ghế sofa là ý tưởng khá hợp lý trong trường hợp này. Nó tạo cho cả hay một sự thân mật vừa đủ và cảm giác an toàn nơi người phụ nữ. Sự giao thoa ánh mắt khiến nàng muốn được cởi mở lòng với bạn hơn.
Nói cho cô ấy biết điều bạn nghĩ
Bạn cần có sự điềm tĩnh với giọng nói vững vàng khi giãi bày tâm sự. Nên lựa chọn từ ngữ cho câu chuyện của mình. Nên diễn đạt bằng những từ ngữ cô ấy hay sử dụng.
Nên làm gì? Cố gắng dùng từ như “chúng ta”, “chúng mình”, “hai đứa”. Điều này loại bỏ được sự phòng thủ và muốn lắng nghe ý kiến của bạn.
Hãy chân thành
Đây không phải là lúc dùng những lời lẽ hoa mỹ cho cảm xúc thực. Nếu không muốn làm bố, bạn có quyền rời bỏ nàng. Tuy nhiên, không có quyền mắng mỏ một cô gái đang mang thai đứa con của mình. Nếu chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó, bạn nên nói thẳng. Nếu đã sẵn sàng thì đối xử tốt với cô ấy bất kể chuyện gì xảy ra.
Nên làm gì? Dùng cụm từ kiểu: “Anh cần… “ thay vì “Anh muốn”.
Đưa ra lý do cho quyết định của bạn
Không nên nói bạn chán ngấy phải làm bố bất đắc dĩ bởi một số phụ nữ coi đây là lý do khiến nàng phải phá thai.
Một đứa trẻ ra đời sẽ làm thay đổi đáng kể cuộc sống của bạn. Bạn chưa thể lường trước những thử thách trong tương lai như chuyện ăn uống, đau ốm và tiền bạc. Ai sẽ là người chăm sóc đứa trẻ khi bạn làm việc? Bạn sẽ phải chuyển đến một ngôi nhà mới? Những điều này rất bình thường nhưng làm khá nhiều bạn trẻ đau đầu.
Nên làm gì: Sự thay đổi này có tín chất bước ngoặt với cuộc sống cả hai, vì thế bạn không nên nói như thể hoàn cảnh của cô ấy chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Không nên đe dọa
Đừng trách móc vì nàng đã không phòng tránh tốt hay hăm dọa sẽ chấm dứt mối quan hệ. Cách cư xử như vậy cho thấy bạn đang suy nghĩ tiêu cực. Đã "đâm lao thì phải theo lao" không thể né tránh mà phải tìm ra cách giải quyết tận gốc vấn đề.
Nên làm gì: Nói cụm từ “không thể” thay bằng “không muốn”.
Rút lui
Trong khi cô ấy phải đấu tranh tư tưởng thì bạn lại lẩn tránh. Ở hoàn cảnh này người phụ nữ khó có quyết định sáng suốt. Cô ấy cần chia sẻ, đồng cảm để đối mặt với nỗi tuyệt vọng. Nếu bạn biến mất, cô ấy sẽ coi tình cảm với bạn đã kết thúc.
Nên làm gì: Bạn không thể chỉ nói về việc đó suốt ngày. Nên gọi điện cho cô ấy nói suy nghĩ của mình.
Giữ nguyên quyết định của mình
Nếu đã làm tất cả các bước đi ở trên, cô ấy vẫn muốn có con thì điều này không bao có nghĩa là bạn phải cưới hay mua nhà ở cùng nàng.
Làm rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Theo lương tâm bạn sẽ có một khoản chu cấp hàng tháng cho đứa bé dù luật pháp không bắt buộc.
Tất cả đều là quyết định của cô ấy, không phải của bạn vì thế mọi trách nhiệm cô ấy sẽ phải đương đầu.
Nên làm gì: Rõ ràng trong quyết định của hai người, cho nàng thấy thái độ kiên định của mình. Tự nàng sẽ hiểu và biết cách phải đối mặt thế nào với chuyện này.
Chi Anh