Vợ chồng Minh-Hoa mới lấy nhau được 2 tháng, nhìn ngoài họ thực sự là đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng chỉ khi còn lại hai người trên chiếc giường hạnh phúc thì Hoa mới ngậm ngùi.
Cô yêu chồng, chiều chồng hết mực và Minh cũng vậy, thế nhưng tình cảm đâu có đồng nghĩa với chuyện kia. Chưa một lần nào Hoa được như mong muốn bởi cứ khi gần đến phút 89 thì Minh lại “bắn đạn” một cách không kiềm chế được.
Vợ chồng với nhau phải hiểu và thông cảm chính vì vậy mà đã nhiều lần cô phải chủ động rủ chàng "đi chợ" lần nữa. Trong lòng cô thực sự thấy lo lắng cho mình và cho cả chồng nhưng không biết phải làm sao.
Chung cảnh như vợ chồng Minh Hoa, một anh chàng tại địa chỉ (tuannguyen8406@yahoo.com) viết mail đến Ngôi Sao than thở: “Tôi không biết tại sao, mỗi lần quan hệ tình dục với bạn gái, khoảng vài 3 phút là em bị xuất tinh, cô ấy cứ phàn nàn hoài. Hãy cho tôi một vài lời khuyên”.
Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, duy trì lâu quan hệ tình dục vẫn là momg muốn của nam giới, không làm được điều đó là phiền muộn lớn của nam giới. Đáp ứng tình dục dẫn khoái cực của nữ thường chậm hơn nam cho nên mới vô trận vài ba phút đã “ngã ngựa” rồi lăn ra ngủ thì thực sự làm cho phụ nữ phàn nàn, nếu không nói ra thì cũng ấm ức trong lòng.
Mặc dù đến nay chưa ai thống nhất được định nghĩa nhưng được gọi là xuất tinh sớm là khi tình trạng xuất và cực khoái xảy ra trước hay vừa mới bắt đầu "lâm trận", thường xảy ra dưới một phút. Có người chỉ cần bị kích thích một chút là đã “đầu hàng” vô điều kiện. Cái sự “trên bảo dưới không nghe” đấy có khi lại đến rất tình cờ khi vợ đang cởi quần áo cho chồng hoặc vô tình chạm nhẹ vào vùng kín của chàng là chàng đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ khi chưa vào cuộc. Tuy nhiên, sự cố "sớm" hoặc "quá sớm" như vậy đều xảy ra trong tình trạng "quân" ở tư thế sẵn sàng hoặc nửa sẵn sàng, chứ ít khi ở trong trạng thái "mềm, nhỏ".
Chuyện “tiêu hết tiền” của chàng cũng tùy thuộc vào bản thân mỗi người và chuyện ân ái của từng đôi. Có trường hợp chưa lâm trận vẫn cứ xuất ào ào khiến cả năm trời vẫn chưa biết được cảm giác thật sự của chuyện vợ chồng là như thế nào. Anh chồng tẽn tò còn người vợ cũng chẳng mấy vui. Thế nhưng, cũng có những cặp bạn tình lúc đầu thấy mọi thứ đều "chạy tốt", mãi về sau mới xảy ra trục trặc. Chủ nhân đã xiết chặt tay thế mà sau đó van lại cứ bị lỏng, nguồn tinh lực dồi dào phóng ra ngoài ý muốn.
Người ta cũng chưa biết xuất tinh sớm là do nguyên nhân ngoại biên hay trung tâm (ở thần kinh trung ương), do tâm lý, xúc cảnh hay do nguyên nhân thực thể. Hình như mọi nguyên nhân nói trên đều có thể kết hợp với nhau tạo tên cái bệnh khổ sở cho nhiều nam giới vì ''chưa đến chợ đã hết tiền".
Các chàng trai trẻ là những người hay bị "cạn vốn" nhất và chiếm chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những rối loạn chức năng tình dục của nam giới nói chung. Đôi khi chuyện thủ dâm ở tuổi vị thành niên lại là một trong số những nguyên nhân của xuất tinh sớm khi lập gia đình vì hành vi thủ dâm diễn ra trong một thời gian dài thời trẻ có nguy cơ hình thành cung phản xạ xuất tinh sớm.
75% nam giới bị xuất tinh trong khoảng 2 phút, khoảng thời gian quá ngắn để nữ có thể có đáp ứng sinh lý dẫn đến khoái cực (với đa số). Khi người chồng xuất tinh sớm thì người vợ có phản ứng khác nhau tuỳ mỗi người, hoặc hi sinh khoái cảm cá nhân và chịu đựng, một thực tế với nhiều phụ nữ Á đông, hoặc bị ức chế kéo dài dẫn tới nhiều rối nhiễu tâm thần, hoặc không thể hoà hợp và tan vỡ. Chính người chồng cũng phiền muộn và rất mặc cảm về khả năng nam tính của mình.
Bác sĩ Dũng cho rằng trong chữa trị xuất tinh sớm, sự hợp tác của người vợ rất quan trọng. Người vợ không nên trách móc hoặc có lời lẽ xúc phạm đến chồng mà nên hợp tác để vượt qua một khó khăn mà người chồng cũng rất khổ sở.
Đôi khi vì thiếu hiểu biết nên thiếu sự hợp tác và thông cảm của người vợ, sự xuất tinh sớm của người chồng lúc đầu chỉ là một rối loại tạm thời có tính phản xạ có thể phá bỏ được đã trở thành một phản xạ có điều kiện mỗi khi có quan hệ tình dục cho nên phá bỏ phản xạ có điều kiện này cũng không thể thành công trong một vài tuần hay vài tháng.
Điều trị xuất tinh sớm bằng thuốc là một liệu pháp tương đối mới nhưng nhiều hứa hẹn, có thể đem lại kết quả tốt sớm mà lại ít có tác dụng phụ. Những thuốc này làm thay đổi chuyển hoá của serotonin và các chất dẫn truyền thần kinh khác trong não để ức chế phản xạ xuất tinh. Một trong những thuốc đó là Clomipramine (Anafranil), một loại thuốc chống trầm cảm. 25mg dùng hàng ngày đã tăng được thời gian giao hợp mà chưa bị xuất tinh.
Chi Anh