Thực trạng
Hồng Dung mới lấy chồng những ngày đi làm trở lại, đồng nghiệp hay bắt gặp cô ngủ gục tại bàn làm việc. Hồng Dung lấy làm xấu hổ lắm nhưng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ vì đêm nào cũng "được" chồng yêu. Nhiều khi đến vài lần một đêm nên cô vừa mệt mỏi, vừa mất ngủ.
Nhưng vợ chồng mới, dù sao cũng dễ thông cảm, tần suất ấy sẽ giảm dần theo thời gian khi đã "no nê". Chị Tuyết, 37 tuổi, anh chồng vừa tròn 40, họ có con lần thứ hai sau 10 nghỉ xả hơi nên cũng mệt như sinh lần đầu. Mẹ vợ dặn con rể kiêng cữ cho vợ ít nhất một tháng rưỡi. Chồng chị vâng dạ rất ngoan. Nhưng vợ mới sinh được 3 tuần, mẹ vợ về quê lo đám giỗ, đêm đêm đợi con ngủ say anh đột nhập phòng vợ, mặc cho chị chống chế yếu ớt trước sợ nồng nhiệt ấy vì biết tính anh vốn "ham hố". Mỗi tháng anh vẫn canh me chị vừa xong 3 ngày đèn đỏ là "chiến đấu" không kịp để vợ xả hơi. Biết chồng yêu mình, ngoài chút ít tự hào nhưng lắm khi chị cũng mệt mỏi trước khả năng tình dục của chồng. Là người vợ mạnh khỏe, tình tứ nhưng đâu phải lúc nào chị cũng sằn sàng chuyện ấy vì cùng đi làm như nhau nhưng áp lực công việc của nặng hơn phải chăm sóc nhà cửa, con cái, đối nội đối ngoại, nhất là trong thời gian mang thai, nuôi con nhỏ. Nhiều lúc chị cảm thấy mình kiệt sức trong khi ông chồng vẫn vô tư phây phây thêm rượu bia hàng ngày.
Nhưng đáng ngại hơn là những người vợ gặp trục trặc khi bước vào thời kỳ mãn kinh hay mãn kinh sớm khiến họ giảm ham muốn hoặc bị đau khi giao hợp và hay tìm cách tránh, nhưng chồng lại không hề biết chuyện ấy để chia sẻ với vợ.
Chị Hà, 45 tuổi đã mãn kinh, trông chị vẫn còn đầy đặn với những đường cong hấp dẫn nhưng chuyện tình dục thì đã ngán lắm rồi. Trong khi chồng chị ở tuổi 50 vẫn rất phong độ, chị phải ráng chiều chồng vì sợ anh ra ngoài tòm tem.
Theo các nhà chuyên môn, dù là nam hay nữ việc không thỏa mãn chuyện chăn gối sẽ dẫn đến tâm lý bị ức chế, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc lẫn tính cách như thiếu tập trung, sáng suốt, giảm chất lượng cuộc sống với những biến tướng nguy hiểm nhất là những người thiếu kìm chế, có thể dẫn đến việc thủ dam, đi mua dâm hoặc ăn vụng để rối có những hậu quả xấu cho bản thân và gia đình.
Giải pháp
Có người để giảm nhiệt cho chồng đã dùng đến bài thuốc dân gian là tìm cách chế biến những món ăn có nhiều rau răm hoặc nấu chè mè đen, dầu mè cho chồng ăn. Cao cấp hơn là dùng tam thất làm tễ hoặc tần gà ác để tẩm bổ cho chồng bớt sung. Thực hư về bài thuốc này chưa biết thế nào nhưng nếu có kết quả thì cũng thật đáng ngại nếu đức ông chồng nào bị liệt luôn.
Có nhiều nghiên cứu chứng minh khả năng tình dục của phụ nữ mạnh hơn phái nam và nhất là khả năng "lúc nào cũng được dù không muốn" còn phái nam thì "Lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng được". Phụ nữ khi lập gia đình phải lo toan nhiều việc, không biết nghỉ ngơi hợp lý chắmóc bản thân. Cho nên để bảo vệ hạnh phúc gia đình không cách nào khác tốt hơn là người vợ ngoài việc làm đẹp phải biết giữ gìn sức khỏe như luyện tập, dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung thực phẩm làm tăng nội tiết như đậu nành hoặc hormone thay thế có sự hướng dẫn của bác sĩ.
Và ngay cả lúc mãn kinh người vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống và sự hưng phấn cho chính mình nếu biết luôn nuôi dưỡng ngọn lửa yêu đương bằng cuộc sống hòa thuận, vui tươi và giữ gìn sức khỏe.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)