Trả lời Ngôi Sao sáng 29/6, Khánh Phương xác nhận anh vừa bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt hành chính vì vi phạm các quy định trong mua bán cổ phiếu. Cụ thể, Khánh Phương mua tới 45% vốn của Sông Đà 1.01 nhưng không đăng ký chào mua công khai, đồng thời bị cho là nhiều lần vi phạm quy định công bố thông tin.
"Tôi không cố tình gian lận, mua bán chui cổ phiếu. Tôi thừa nhận mình có lỗi. Bộ phận pháp chế bên tôi có làm thủ tục đăng ký chào mua công khai nhưng chậm trễ nên bị phạt. Đây là sai sót của tôi. Bản thân tôi trước giờ chỉ lo việc mua bán cổ phiếu còn các thủ tục pháp lý có bộ phận pháp chế lo liệu", Khánh Phương giải thích.
Về lý do chậm trễ là thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01, Khánh Phương nói thời gian qua vì phải giải quyết nhiều việc liên quan tới thu mua công ty này, bản thân nam ca sĩ và các cộng sự rất bận rộn nên để xảy ra sơ xuất. "Công ty Sông Đà 1.01 đang trong giai đoạn 'hấp hối', buộc chúng tôi phải nhảy vào ngay. Phía công ty tồn đọng nhiều vấn đề khó giải quyết nên khi tiếp quản, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, phải xử lý rất nhiều việc", Khánh Phương cho hay.
Ca sĩ nói bên anh đang làm báo cáo giải trình với thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cung cấp các giấy tờ chứng minh họ chỉ chậm trễ, không cố tình gian lận, mua bán cổ phiếu chui, mong được giảm số tiền phạt. "Vụ việc này là bài học cho tôi. Tôi mới làm kinh doanh và bén duyên đầu tư cổ phiếu từ cuối năm 2022, vẫn đang trong quá trình học hỏi về lĩnh vực này nên khó tránh khỏi sai sót. Tôi hy vọng Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét giảm mức phạt cho tôi", Khánh Phương nói.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương) số tiền 245 triệu đồng vì vi phạm quy định mua bán cổ phiếu.
Cụ thể, từ 23/6 đến 28/10/2022, Khánh Phương mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01, tăng sở hữu từ 0% lên 45,5%. Ngày 23/12/2022, anh thực hiện mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán ra 21.800 đơn vị, nâng sở hữu tại thời điểm đó từ 24,69% lên 25,81%. Cả hai lần giao dịch, Khánh Phương đều không đăng ký chào mua công khai.
Theo quy định trong Luật Chứng khoán, việc chào mua công khai phải được thực hiện khi mua cổ phiếu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% vốn của công ty đại chúng. Đồng thời, việc chào mua công khai phải tiếp tục thực hiện nếu mua cổ phiếu dự kiến đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% vốn.
Vì lỗi này, Khánh Phương bị phạt 150 triệu đồng, buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần từ hành vi vi phạm. Đồng thời, cổ đông lớn của SJC bị buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ xuống dưới mức phải chào mua công khai (dưới ngưỡng 25%) trong thời hạn tối đa 6 tháng từ ngày 26/6.
Ngoài lỗi này, Khánh Phương bị phạt thêm 95 triệu đồng do không báo cáo HNX khi trở thành cổ đông lớn của SJC ngày 14/10/2022 và nhiều lần giao dịch cổ phiếu SJC làm thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không công bố thông tin.
Khánh Phương sinh năm 1981. Anh có ba bằng đại học ngành Ngữ văn Trung Quốc, Báo chí và Luật nhưng chọn theo nghiệp ca hát. Khánh Phương từng là thành viên nhóm nhạc MP5 và bắt đầu sự nghiệp solo từ năm 2006. Anh nổi tiếng với bản hit Chiếc khăn gió ấm và từng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Mưa thủy tinh (2007), Điều ước hoa hồng (2010), Nước mắt vì sao rơi (2011), Lỗi lầm mang em đi (2015), Cả hai cùng khóc (2017), Nơi cuối con đường (2018).
Cuối năm 2022, Khánh Phương được chú ý khi bất ngờ trở thành cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 sau mua hơn 45% cổ phần công ty này. Liên tục từ tháng 10 đến 12/2022, nam ca sĩ mua vào - bán ra nhiều lần cổ phiếu SJC. Tại đại hội cổ đông bất thường cuối năm ngoái, Khánh Phương là một trong 5 người được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Sông Đà 1.01.
Sông Đà 1.01 hoạt động khoảng 20 năm trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Công ty này được biết đến với các dự án như chung cư Vinafor, Eco Green Tower, Hemisco Xala, tòa nhà CT1 Văn Khê...
Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2007. Đến giữa năm 2021, mã SJC bị hủy niêm yết do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính cả năm trong ba năm liên tiếp (2018-2020) và chuyển sang thị trường UPCoM.
Kết quả kinh doanh của công ty cũng diễn biến thất thường từ năm 2013 đến nay, chủ yếu là thua lỗ. Trong 10 năm qua, doanh nghiệp này lãi 6 năm nhưng chỉ quanh vài tỷ đồng, có năm chỉ lãi vài chục triệu đồng. Năm gần nhất, SJC ghi nhận doanh thu gần 6,8 tỷ đồng nhưng lỗ ròng tới hơn 5 tỷ đồng.