11/12 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 9 "dân bay" cũng được triệu tập đến phiên tòa làm chứng. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hương Xuân vắng mặt.
![]() |
Khải cùng 10 bị cáo trước Tòa. |
Ngoài chủ nhà hàng Đoàn Hữu Khải, các bị cáo còn lại là nhân viên của nhà hàng Hương Xuân đều còn rất trẻ. Nhưng các bị cáo ngoan cố và không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Các nhân viên nhà hàng cho rằng bản cáo trạng mà vị đại diện VKSND thành phố Hà Nội vừa đọc, truy tố họ về tội tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy có nhiều điểm không đúng.
Tại phần thẩm vấn, bị cáo Khải, người đứng đầu trong việc tổ chức cho các thanh niên ăn chơi sử dụng ma túy đã đổ lỗi cho việc này là do Nghiêm Thái Cường, nhân viên quản lý của nhà hàng, người được vợ chồng Khải - Xuân giao trọng trách quản lý, điều hành toàn bộ nhân viên và phục vụ khách. Có sai phạm chăng cũng chỉ là việc Khải quản lý nhân viên không tốt để nhân viên tự ý cho khách vào quán Hương Xuân lắc mà thôi.
Tuy nhiên, khi đến phần thẩm vấn bị cáo Cường thì lại cho bản khai ngược lại. Cường cho rằng, tất cả mọi hoạt động quản lý của Cường đều được vợ chồng Khải - Xuân quản lý theo dõi chặt chẽ. Mỗi khi khách có nhu cầu gì, Cường đều phải báo cáo cho Khải biết. Được sự đồng ý của Khải, Cường mới dám dẫn khách lên phòng hát.
Nếu cho rằng việc nâng cấp sửa chữa lại để các phòng hát karaoke hiện đại hơn và thu hút khách đến hát nhiều hơn thì không có lý gì mỗi phòng lại cần trang bị ít nhất tới 6 chiếc loa thùng với công suất từ 200 đến 300w cả.
Theo một lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm thì phòng hát karaoke hoàn toàn khác với một phòng lắc chuyên dụng ở chỗ, phòng dùng để "lắc" có rất nhiều loa, càng nhiều loa công suất lớn càng hay, nhưng màn hình ti vi thì chỉ cần có một. Trong trường hợp nhà hàng karaoke lắp đặt trang thiết bị như mô tả là với mục đích cho khách đến thuê để lắc. Cũng theo lời khai của 8 nhân viên có mặt tại tòa thì từ khi nâng cấp, lắp đặt thêm trang thiết bị cho các phòng hát thì khách đến đông hơn, thường xuyên đến vào ban đêm và hầu hết khách đến đây chỉ mở nhạc rất to, to đến mức mà như họ xác nhận chỉ bưng bê vào là phải quay ra ngay vì rất tức ngực.
Đặc biệt như lời khai của Lê Thị Hà, nhân viên chuyên đi chợ mua thực phẩm, hoa quả để nấu nướng, pha chế cũng cho thấy, Hà có thể được coi là người không tiếp xúc trực tiếp nhiều đến khách ra vào nhà hàng, nhưng Hà cũng phải thừa nhận trước tòa cũng như cơ quan điều tra trước đây rằng Hà biết khách đến đây sử dụng thuốc lắc qua các nhân viên khác, cũng như qua các cuộc khách gọi điện thoại của khách. Vậy nhưng khi bị truy tố là đồng phạm về tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy thì Hà không thừa nhận.
Tất cả các bị cáo đều khai gần như ngược lại với các biên bản lấy lời khai của cơ quan điều tra trước đây. Tại các biên bản lời khai, cũng như các bản kiểm điểm của 8 nhân viên tại cơ quan công an, các bị cáo đều thừa nhận biết việc khách sử dụng ma túy và lắc nhưng đều làm ngơ. Nhưng tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo lại khai ngược lại, chỉ đến lúc 7h sáng 10/4, khi bị bắt quả tang họ mới biết khách đến nhà hàng Hương Xuân là để sử dụng ma túy và lắc.
![]() |
Các nhân chứng 'lắc'. |
Khánh Ngọc