Ngọn lửa hung dữ "nuốt chửng" tòa nhà. Ảnh: Shanghai. |
Khách sạn này nếu hoàn thành sẽ được đặt tên là Madarin Oriental nằm trong khu liên hợp của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV do công ty OMA thiết kế. Đám cháy bắt đầu lúc 21h (giờ địa phương) có thể bắt nguồn từ một màn trình bắn pháo hoa hoành tráng ở bên trong hoặc gần CCTV. Lúc 21h10, ngọn lửa tràn xuống và lan ra khắp tòa nhà. 22h, toàn bộ khách sạn bị lửa thiêu rụi kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ trên mái.
Tòa nhà của Đài truyền hình không bị ảnh hưởng hay thiệt hại gì từ vụ hỏa hoạn mặc dù trụ sở của cơ quan này nằm gần khách sạn bốc cháy. Trụ sở mới của Đài được chuyển từ một tòa nhà không mấy đặc biệt ở ngoại ô Bắc Kinh đến một kỳ quan kiến trúc nằm ở trung tâm thương mại sầm uất của thủ phủ Trung Quốc gần đây. Ước tính thiệt hại do "bà hỏa"' gây nên vào khoảng từ 750 triệu USD đến 1,2 tỷ USD.
Mặc cho các nhân viên cứu hộ nỗ lực hết mình, khu nhà 40 tầng vẫn tiếp tục cháy đến tận 22h40 đêm qua. Do quá cao, nhân viên cứu hỏa chỉ có thể phun vòi rồng ở những tầng thấp bên dưới. Theo AP, đến giờ vẫn chưa có báo cáo chính thức về số người bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Màn trình diễn pháo hoa trong đêm qua được xem như một hoạt động kỷ niệm Lễ hội đèn lồng truyền thống diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm ở Trung Quốc. Cùng với màn pháo hoa được bắn lúc 20h còn có nhiều màn trình diễn sặc sỡ hoành tráng nhất trong các lễ hội năm nay.
Một số hình ảnh của vụ cháy trên Shanghai:
Đám khói đen mù mịt, dày đặc bao quanh khu vực xung quanh. |
Dòng người dày đặc đổ ra đường chứng kiến vụ hỏa hoạn. |
Tòa nhà trong phút chốc biến thành than. |
Giống một ngọn đuốc. |
Vụ việc xảy ra vào lúc 21h (giờ địa phương). |
Các phóng viên nước ngoài có mặt khi đám cháy diễn ra. |
Người dân chen nhau đứng bên dưới chụp ảnh. |
Cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ hỏa hoạn. |
Các nhân chứng chia sẻ cảm xúc lúc phát hiện tòa nhà bốc cháy. |
Bình Minh