![]() |
Vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton. |
Các thông tin này xuất hiện trong hai cuốn sách sắp được xuất bản là Người phụ nữ cầm quyền (A woman in charge) của Carl Bernstein (nhà báo từng điều tra vụ Watergate) và một cuốn khác của hai nhà báo New York Times.
Theo đó, ngay từ khi chưa cưới, cả hai đã đưa ra kế hoạch tái thiết lại Đảng Dân chủ và sẽ chạy đua vào Nhà Trắng. Kế hoạch này được bổ sung vào năm 1992 với đề xuất bà Hillary sẽ chạy đua vào Nhà Trắng sau khi ông Clinton rời nhiệm sở. Tờ Independent của Anh cho rằng thông tin mới giải thích lý do vì sao chiến dịch tranh cử của bà Hillary hiện nay rất qui củ và có phương pháp. Bà Hillary đang dẫn trước các ứng viên khác của Đảng Dân chủ khoảng 10 điểm theo thăm dò mới công bố ngày 25/5 của Tổ chức Zogby.
Cuốn sách của Carl Bernstein cũng khẳng định lại lời đồn thổi là kể từ cuối những năm 1980, cuộc hôn nhân của gia đình Clinton chủ yếu được gìn giữ bởi mối lợi ích chính trị của cả hai. Năm 1989, bà Hillary đã từ chối ly dị Bill Clinton dù Bill không chung thủy và muốn sống với người phụ nữ khác. Bà nói với chánh văn phòng của ông Bill lúc đó rằng “có những điều còn tệ hơn là không chung thủy” (ý ám chỉ việc hỏng mất sự nghiệp chính trị). Cuốn sách cho biết thêm rằng bà Hillary đã tìm nhiều cách để giữ kín các vụ “trăng hoa” của chồng trước dư luận.
Hiện tại những tiết lộ trên đã bị người phát ngôn của bà Hillary bác bỏ. Người phát ngôn này cho rằng cử tri đã ủng hộ bà Clinton vì đặt niềm tin ở bà chứ không vì tên tuổi Clinton hay kế hoạch riêng tư gì cả.
(Theo Tuổi Trẻ)