Gần một năm sau ngày sinh con gái đầu lòng, Karen Nguyễn đăng ký thi The New Mentor, đánh tiếng trở lại showbiz. Song song đó, cô mong muốn có vai để phát triển sự nghiệp diễn viên, nhưng hành trình này chưa suôn sẻ.

Karen Nguyễn lấy lại sắc vóc sau khi sinh con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Tại đám cưới năm 2021, chị tâm sự bố mẹ chồng không thực sự hài lòng với công việc của chị. Nhưng vài tháng nay, chị bắt đầu 'bật tín hiệu' trở lại showbiz, được ông xã đồng hành ở nhiều sự kiện. Chị đã làm gì để được nhà chồng ủng hộ?
- Sau hai năm làm dâu, tôi gần gũi bố mẹ chồng hơn. Bố mẹ cũng thương và hiểu tôi hơn, nhất là từ khi ông bà có cháu nội. Nhưng việc ông xã đi chung với tôi trong các sự kiện là do anh ấy lựa chọn, bố mẹ chồng không can thiệp những việc này.
Tôi nghĩ tôi làm mọi thứ có chừng mực, không gây khó chịu cho mọi người trong gia đình. Tôi cố gắng thu vén để chồng tôi không phải khó xử khi đứng giữa bố mẹ và vợ. Vợ chồng tôi thống nhất quan điểm việc bên nội chủ yếu anh ấy lo liệu, còn việc bên ngoại tôi là người giao tiếp nhiều hơn.
- Vắng bóng để làm vợ, làm mẹ, chị cảm thấy thế nào khi nghĩ đến diễn xuất?
- Tôi vô cùng mong chờ một tác phẩm phù hợp. Trước đám cưới, tôi nhận được vài lời mời nhưng không dám nhận vì lúc đó đã có bầu bốn, năm tháng. Tới giờ, tôi đã dừng công việc hơn hai năm.
- Chị gặp khó khăn gì khi tìm kiếm cơ hội tái xuất?
- Ngoài tham gia The New Mentor, tôi chủ động đi tìm vai diễn, mọi thứ bắt đầu như một diễn viên mới. Có một đoàn phim, tôi đến thử vai ba, bốn lần. Nhà sản xuất thấy vậy nói với tôi: "Cảm ơn em đến casting, dù em cũng đã có chút tên tuổi". Với tôi, chuyện này không có gì to tát, vì tôi chỉ nghĩ đơn giản: casting là một phần của công việc. Tôi cũng ý thức sinh con xong, mình nên ra ngoài nhiều hơn để các anh chị trong nghề biết mình đã sẵn sàng đi làm trở lại.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Khi tôi đăng ký casting, có người mời tôi đến thử vai, người không trả lời, cũng có người hỏi: "Em đóng phim thì ai trông con cho em?". Một người quen kể có nhà sản xuất và đạo diễn khen tôi xinh xắn, diễn xuất ổn nhưng họ ngại tôi có con nhỏ, sợ tôi dễ có chuyện đột xuất. Tôi hiểu tâm lý này. Nhưng tôi cũng không thể nói với từng người: "Em có người giúp chăm con, hãy cho em vai diễn".

Vợ chồng Karen Nguyễn cùng con gái Sophie chụp bộ ảnh gia đình khi bé tròn một tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Chị cảm nhận thế nào về sự thiệt thòi, trở ngại trong sự nghiệp của phụ nữ sau sinh?
- Không chỉ diễn viên, nhiều bạn bè tôi làm văn phòng cũng vậy. Sinh con xong, trở lại công việc, họ gần như bắt đầu từ con số 0, chức vụ và lương bổng đôi khi không còn được như trước. Có những người muốn sinh con thứ hai nhưng không dám bỏ công việc.
Cá nhân tôi cảm thấy mình có chút thiệt thòi, nhưng tôi cho rằng nghệ thuật phụ thuộc nhiều thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tôi không thể tự mình quyết định. Hơn nữa, với tôi, sự đánh đổi này xứng đáng. Có em bé, tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Nhiều lúc, nhìn con cười thôi cũng đủ vui rồi.
May mắn của tôi là có chồng ủng hộ. Anh ấy hiểu phụ nữ có nhiều thiệt thòi và thương tôi mất hai năm sự nghiệp vì bầu bí, sinh nở. Anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải làm gì, phải kiếm bao nhiêu tiền, chỉ khuyên tôi đi làm để khuây khỏa đầu óc.
Tôi không chịu áp lực kinh tế, chồng tôi mới là người áp lực nhiều. Tôi chỉ lo chuyện hôm nay, ngày mai hay tháng sau, năm sau. Còn anh ấy có lẽ phải tính toán chuyện 10-20 năm nữa, nếu một ngày anh ấy vắng bóng, vợ con sẽ thế nào.
- Nhiều ngôi sao nữ sau khi sinh kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo sản phẩm mẹ và bé, không ít trong số đó kết hợp với con. Chị thì sao?
- Đúng là sau sinh, tôi nhận nhiều quảng cáo hơn. Vai trò người mẹ giúp tôi mở rộng phạm vi sản phẩm phù hợp. Nhưng tôi chỉ nhận cá nhân, không nhận quảng cáo cùng với con. Vợ chồng tôi không muốn dùng hình ảnh của con cho thương mại, cũng chưa nghĩ đến việc cho con tiếp xúc với nghệ thuật hay giải trí.
- Còn với việc hỗ trợ chồng trong kinh doanh, chị quan điểm thế nào?
- Từ lúc chưa cưới, mẹ chồng đã muốn tôi về công ty của gia đình làm việc. Tôi khá thích kinh doanh nhưng không biết mình có phù hợp với ngành dệt và nhuộm mà gia đình chồng đang làm hay không. Tôi chưa thực sự tự tin và sẵn sàng. Hiện tại chưa có vai diễn trở lại nhưng tôi không ngồi không. Tôi chăm chỉ tập luyện để nâng cao cả sắc vóc và nhiều kỹ năng sống, sẵn sàng nắm bắt khi cơ hội đến.

Ông xã đưa Karen Nguyễn đến nhiều sự kiện trong thời gian qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Karen Nguyễn sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu nhưng chuyển hướng làm diễn viên. Cô gây chú ý khi đóng "tiểu tam" trong dự án âm nhạc ADODDA của Hương Giang và trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy. Ngoài ra, cô góp mặt trong các phim Sắc đẹp dối trá, Người cần quên phải nhớ, Đặc nhiệm hốt sao.
Ông xã Lưu Chấn Bang bằng tuổi Karen, là người gốc Hoa ở TP HCM, hiện tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Quen nhau tại một lớp học tiếng Trung Quốc, họ trải qua ba năm làm bạn mới hẹn hò. Con gái đầu lòng của họ tròn một tuổi vào tháng trước.
Phong Kiều thực hiện