
Jay Quân - Chúng Huyền Thanh và hai con Joyce, Jason trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 25 của nữ người mẫu năm 2022.
Joyce - con trai đầu lòng của Jay Quân, Chúng Huyền Thanh - hiện 5 tuổi. Lúc con còn bé, Jay Quân cho biết bé bỏ bò, tới khi hai tuổi, con chưa nói được từ đơn, không nhìn vào mắt ba mẹ khi giao tiếp, ít nói trừ khi có nhu cầu như ăn uống, ngủ, đi vệ sinh... Joyce dễ khóc, nổi nóng vì không biết cách nói ra suy nghĩ của mình. Bé cũng thường xuyên khóc, đòi xem TV liên tục, thích nhìn những thứ xoay tròn như quạt trần, bánh xe.
Nhận thấy các biểu hiện lạ của con rõ hơn khi bé 2,5 tuổi, cặp vợ chồng đã đưa bé đi khám. Bác sĩ chẩn đoán Joyce bị chậm nói do có triệu chứng tự kỷ nhẹ, cần can thiệp sớm và đúng cách, nếu không bé sẽ gặp khó khăn giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày. Jay Quân nói: "Trước khi gặp bác sĩ, chúng tôi nghĩ con chậm nói là điều tự nhiên và sau này bé sẽ ổn. Đến khi nghe kết quả chẩn đoán, vợ chồng tôi rất bất ngờ, không dám tin".
Sau buổi thăm khám, cặp vợ chồng tự nhìn nhận lại lối sống, sinh hoạt thường ngày để tìm ra nguyên nhân khiến con chậm nói. Cả hai trách mình khi chiều theo ý thích của con, cho bé xem TV nhiều, đặc biệt là trong hai năm dịch. "Sau này tìm hiểu, chúng tôi được biết, khi con dành thời gian xem TV, con sẽ chỉ giao tiếp một chiều với thiết bị", Jay Quân cho biết.
Để giúp con chữa chứng chậm nói do triệu chứng tự kỷ nhẹ, cặp vợ chồng làm theo lời bác sĩ, cho con học trường can thiệp. Tại trường có phương pháp dạy chuyên biệt dành cho những bé gặp vấn đề như chậm nói, tăng động, tự kỷ... Tùy theo vấn đề của từng bé mà giáo viên sẽ có những phương pháp dạy khác nhau.
Sau đó, cả hai thay đổi cách nuôi dạy con theo lời chuyên gia, giảm công việc để dành nhiều thời gian tương tác với con hơn, hạn chế cho con xem TV tối đa. Những lúc bé ở trước TV, ba mẹ đều ở bên để kết hợp dạy con nói, không để bé xem một mình.
Trải qua khoảng 6 tháng học can thiệp và có bố mẹ đồng hành, tình trạng của Joyce đã tiến bộ. Bé được ba mẹ chuyển sang học một trường mầm non quốc tế song ngữ khoảng hai năm nay. Jay Quân cho biết hiện Joyce có thể giao tiếp bình thường dù chưa nói trôi chảy bằng hầu hết các bạn cùng lứa, có thể tự sinh hoạt cá nhân và thể hiện năng khiếu vẽ, âm nhạc. Rút kinh nghiệm từ việc nuôi dạy Joyce, Jay Quân - Chúng Huyền Thanh cũng dành nhiều thời gian để ý con trai út Jason, nhận thấy con phát triển tốt ở các mốc tuổi quan trọng, không gặp vấn đề gì về sức khỏe, tinh thần.
"Tôi nhận ra chỉ có dành nhiều thời gian bên con, bố mẹ mới có thể sớm phát hiện con gặp những vấn đề gì để kịp thời can thiệp, tránh để lại hậu quả nặng nề tới tương lai của con. Từ câu chuyện bản thân, tôi nghĩ bố mẹ trẻ nên giảm bớt công việc, ít sử dụng điện thoại mà thực sự dành thời gian cho con, giúp con lớn khôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần", anh nói.
Jay Quân và Chúng Huyền Thanh quen biết nhau từ năm Chúng Huyền Thanh 13 tuổi, cùng quê Hải Phòng. Từ mối quan hệ bạn bè, họ dần nảy sinh tình yêu. Cả hai kết hôn cuối năm 2017, có hai con trai Joyce và Jason. Jay Quân sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm N.O.B.B, đang theo đuổi sự nghiệp độc lập. Ngoài ca hát, anh còn tham gia một số bộ phim. Jay Quân cũng có thời gian làm mẫu và đoạt giải gương mặt triển vọng tại Asia New Star Model Festival 2015. Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997, là Á quân The Face Vietnam 2016. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Theo VnExpress, trẻ có thể bị chậm nói nếu xuất hiện một số dấu hiệu như: không nói được những từ đơn giản khi trẻ từ 12 đến 15 tháng tuổi; không có khả năng hiểu các từ đơn giản khi 18 tháng tuổi; không nói được những câu ngắn khi lên ba tuổi hoặc không thể kể một câu chuyện đơn giản khi bước vào độ tuổi từ 4-5 tuổi. Do đó, phụ huynh cần quan sát và đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ rơi vào những trường hợp trên. Khi được chữa trị sớm, trẻ có thể cải thiện kỹ năng nói và phát triển về ngôn ngữ.
Trong đời sống hằng ngày, phụ huynh có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách dành nhiều thời gian để chơi đùa, trò chuyện cùng con cái. Nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen đọc truyện cho bé nghe có thể giúp bé bắt đầu làm quen và tập phản xạ, tương tác lại với mọi người xung quanh. Tránh để trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá nhiều vì chúng là nguyên nhân cản trở sự phát triển ngôn ngữ.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC