Chứng chỉ lưu ký (Depository Receipt - DR) tại Mỹ của Alibaba đã tăng 9,3% trong phiên giao dịch hôm 12/4 tại New York sau thông tin hãng thương mại điện tử này bị chính quyền Trung Quốc phạt khoản tiền 2,8 tỷ USD về chống độc quyền. Mức tăng này được xem là bước nhảy vọt lớn nhất của hãng thương mại điện tử Trung Quốc trong gần 4 năm phát hành DR tại Mỹ. Điều này giúp tài sản nhà sáng lập Jack Ma tăng thêm 2,3 tỷ USD lên 52,1 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Cuộc điều tra độc quyền nhắm vào Alibaba nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm sức ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn nước này. Cuộc điều tra Alibaba được tiến hành ngay sau khi Jack Ma công khai chỉ trích hệ thống ngân hàng của Trung Quốc hồi cuối năm 2020. Kể từ đó, hãng công nghệ tài chính Ant Group của Jack Ma bị hoãn IPO, doanh nhân này cũng mất tích 3 tháng liền, làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về tương lai của Alibaba.

Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba. Ảnh: Bloomberg.
Cuộc điều tra chống độc quyền tại Alibaba kết thúc vào đầu tháng 4. Khoản tiền phạt 2,8 tỷ USD được các nhà đầu tư đánh giá là ít hơn so với dự đoán. Khoản phạt này chỉ bằng 4% doanh thu bán hàng nội địa năm 2019 của Alibaba, ít hơn nhiều so với mức tối đa 10% theo luật pháp Trung Quốc. Khoản phạt này được xem là có thể xóa bỏ nỗi lo pháp lý đã đè nặng lên Alibaba kể từ khi cuộc điều tra chống độc quyền bắt đầu vào cuối năm ngoái.
Sau khi Trung Quốc tuyên bố mức phạt dành cho Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử này đã gửi lời cảm ơn các cơ quan quản lý. "Alibaba sẽ không thể phát triển nếu không có những quy định hợp lý. Sự giám sát, khoan dung và hỗ trợ cần thiết của các cơ quan quản lý là vô cùng quan trọng đối với con đường phát triển của chúng tôi", công ty cho biết trong một bức thư ngỏ. "Đối với điều này, chúng tôi tràn đầy lòng biết ơn và sự tôn trọng", Alibaba nhấn mạnh.
Ngoài chống độc quyền, các cơ quan quản lý của Trung Quốc cũng nhắm vào những mảng kinh doanh khác nằm trong đế chế kinh doanh của Jack Ma, bao gồm hãng công nghệ tài chính Ant Group và các hãng truyền thông.
Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc vào năm ngoái đã mất hàng tỷ USD kể từ khi các cơ quan quản lý nước này bắt đầu chiến dịch điều tra chống độc quyền với đế chế kinh doanh của ông. Hiện Ma là người giàu thứ ba Trung Quốc sau Zhong Shanshan, chủ tịch hãng nước uống Nongfu Spring Co. và Pony Ma của Tencent Holdings Ltd.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)