Tối 10/7, chủ nhà Indonesia giành chiến thắng 5-1 trước Myanmar ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á nhưng vẫn bị loại bởi Việt Nam và Thái Lan. Trong trận đấu diễn ra cùng ngày, Việt Nam và Thái Lan hòa 1-1, cùng vào bán kết do hơn Indonesia về chỉ số đối đầu. Trưởng đoàn U19 Endri Erawan cho rằng trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan "có vấn đề" nên yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) điều tra làm rõ.
"Tôi cho rằng Indonesia là đội tốt nhất, nên ở vị trí dẫn đầu. Chỉ vì quy định nên Indonesia mới bị loại. Tôi không trực tiếp xem trận Việt Nam - Thái Lan nhưng có nghe nói hai đội không mặn mà tấn công trong trận đấu. Tôi mong AFF điều tra làm rõ trận đấu này. Nếu AFF Cup cho rằng đó là fair-play, hãy để họ tiếp tục thi đấu. Nếu trận đấu đó không fair-play, hãy loại họ khỏi giải", ông Endri Erawan nói.
Tại cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan, đội bóng xứ chùa vàng vượt lên dẫn trước ở phút 72 do công của Kroekphon Arbram. Chỉ 4 phút sau, Khuất Văn Khang quân bình tỷ số 1-1 cho Việt Nam. Trong thời gian còn lại, hai đội thi đấu cầm chừng và bảo toàn tỷ số hòa.
Kết thúc vòng bảng, cả Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cùng có 11 điểm. Indonesia dẫn đầu về hiệu số bàn thắng (+15), tiếp theo là Việt Nam (+9) và Thái Lan (+6). Tuy nhiên, theo quy định của giải, khi có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, chỉ số đối đầu được tính đến đầu tiên để xét các vé đi tiếp. Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều hòa nhau trong các trận đối đầu nhưng Việt Nam và Thái Lan cùng ghi được một bàn trong khi Indonesia không ghi được bàn nào nên xếp sau.
"Thực tế, luật đối đầu đã không còn xuất hiện trong các giải đấu của FIFA và AFC. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi luật này vẫn được LĐBĐ Đông Nam Á áp dụng", HLV Shin Tae-yong trả lời truyền thông sau khi U19 Indonesia bị loại. "Thật xấu hổ khi chúng tôi không thể có mặt ở bán kết. Tuy nhiên, tôi tin người hâm mộ và truyền thông Indonesia đều hiểu bóng đá Indonesia đã tiến bộ, cả về thể chất và tinh thần", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.
Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng A - U19 Việt Nam gặp đội nhì bảng B (Malaysia hoặc Lào) ở bán kết vào ngày 13/7. Thái Lan gặp đội nhất bảng B (một trong hai đội trên) cùng ngày.
Minh Khang (Theo Bola)