|
Malaysia chiến thắng bằng chiến thuật hợp lý. Ảnh: AP. |
Từng đánh bại Malaysia 5-1 ở vòng bảng, Indonesia vào trận với khí thế tưng bừng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chủ nhà chơi rất thận trọng và kín kẽ, vô hiệu hóa những đường bóng xuống biên sở trường của Indonesia. Sau những phút yếu thế từ giữa hiệp 1 Malaysia bắt đầu giành lại thế trận với những pha phối hợp tấn công đa dạng trước vòng cấm địa đội khách. Bộ ba Safiq - Safee - Bin Talaha liên tục thực hiện nhiều tình huống đột phá lắt léo, khiến hậu vệ Indonesia phải vất vả cản phá.
Phút 22 hậu vệ Indonesia chuyền thẳng bóng vào chân Safiq nhưng pha dứt điểm từ xa của tiền vệ này lại đi vọt xà ngang, dù thủ thành Markus chưa kịp lùi về. Ít phút sau, Indonesia có câu trả lời. Nhận bóng ở khu vực trung lộ, Gonzales đẩy bóng đúng tầm cho Firman băng lên dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Đầu hiệp 2, Indonesia là đội chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 53, sự cố hy hữu xảy ra khi các cầu thủ Indonesia từ chối thi đấu do CĐV đội chủ nhà liên tục chiếu laser vào thủ môn Markus. Tổ trọng tài buộc phải tạm hoãn khoảng gần 10 phút để BTC chủ nhà, AFF giải quyết sự cố này.
Ngay sau khi trận đấu được tiếp tục, hậu vệ Indonesia mắc sai lầm để Bin Tahala cướp bóng ở biên, chuyền thuận lợi cho Safee sút tung lưới thủ môn Markus, 1-0 cho Malaysia. Phút 73, các hậu vệ đội khách lại chơi quá lỏng lẻo để Bin Tahala dễ dàng đi bóng rồi chuyền ngược trở lại cho Ashari dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0.
Trận thắng đậm của Malaysia khép lại bằng bàn thắng của Safee với cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 78. Với kết quả này, thầy trò HLV Rajagopal coi như chạm tay vào Cup AFF 2010. Trận chung kết lượt về khó khăn tại Gelora Bung Kamo, Jakarta ngày 29/12.
Thế Ngọc