Ibra trong màu áo của Barca. |
Một số chuyên gia bóng đá cho rằng giá trị quy thành tiền của Ibra lên đến 94,4 triệu euro, tức còn cao hơn cả cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay là Cristiano Ronaldo. Real Madrid mua CR7 từ MU với giá 94 triệu euro.
Ibra không hài lòng với Porsche, loại xe thời thượng của các ngôi sao bóng đá vì nó chạy chậm quá: “Tôi muốn có một chiếc máy bay riêng để di chuyển nhanh hơn”. Một Ibra như thế chỉ có thể dẫn đến hai thái cực: những người hâm mộ càng cuồng si Ibra hơn, còn những kẻ ghét bỏ thì ngày càng ghét Ibra hơn.
Ibra chẳng cần quan tâm, anh vẫn tiếp tục cách sống của riêng mình. Đã không ít lần, Ibra bị giam xe, giam bằng lái vì chạy quá tốc độ, gây tai nạn. Anh cũng bị phạt 40.000 USD vì tội trốn thuế và lên rất nhiều tờ báo về những cuộc tình lăng nhăng. Ít người biết Ibra từng bỏ cô bồ đã đính ước thời còn trẻ với lý do: “Cô ta không biết giữ món quà quý nhất mà tôi tặng cho cô ấy, đó là Zlatan Ibrahimovic!”.
Ibra đang tạo nên cơn sốt trong làng bóng đá thế giới. Anh bỏ hãng Puma để ký kết hợp đồng với Nike. Giám đốc tiếp thị của Nike lý giải: “Nike chọn Ibrahimovic vì anh ấy là hình mẫu của một ngôi sao trong bóng đá hiện đại”. Khi chưa nổi tiếng, Ibra đã xuất hiện trong bộ phim Vegen tillbaka - Bldrar 2 kể về chính cuộc đời anh, có một bài hát riêng ăn khách về Ibrahimovic. Cầu thủ này cũng xuất hiện trong các chương trình quảng cáo rầm rộ cùng các ngôi sao nổi tiếng của Thụy Điển như Ljubomir Vranjes (bóng ném), Ulf Rickardsson (khúc côn cầu)…
Ibra từng học taekwondo này bị mệnh danh là “ngựa bất kham” bởi thiếu kiềm chế cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ibra không ngại văng tục với đối thủ, đồng đội và cả HLV. Anh từng đánh nhau với thủ quân Rafael van der Vaart tại Ajax Amsterdam. Dù là tiền đạo nhưng Ibra thường nhận thẻ phạt. Anh từng bị đuổi khỏi tuyển Thụy Điển vì trốn trại đi chơi đêm. Ibra từng cãi lại Michael Svensson (HLV Malmo): “Ông có phải là mẹ tôi hay không mà dạy bảo tôi?”. Ibrahimovic cũng từng cho rằng chỉ chấn thương mới ngăn anh trở thành cầu thủ số 1 thế giới. Ibra chê cả vua bóng đá: “Những gì Pele có thể làm với trái bóng, tôi có thể làm với trái cam”.
Ibra thích Muhamad Ali, vì “Khi ông ta muốn hạ đối thủ ngay hiệp thứ 4 thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tôi cũng thế, đã quyết ghi bàn vào lưới thủ môn nào thì sẽ làm cho bằng được!”.
Giả Sơn