Những ngày trước Tết, Thúy Vi check-in làng hoa Bà Bộ, hay còn được gọi làng hoa Thới Nhựt - một trong những vườn hoa kiểng lâu đời xứ Tây Đô hút khách tham quan mỗi độ xuân về. Đại sứ Du lịch Cần Thơ chia sẻ với Ngoisao.net, tranh thủ thời gian rảnh cô liền ghé vườn hoa để ủng hộ bà con nông dân bởi năm nay hoa bán rất chậm, cũng ít khách mua hoa hơn. Làng hoa cách trung tâm thành phố khoảng 3 km, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, khá tiện di chuyển bằng xe máy lẫn ôtô. Tính đến nay, làng hoa đã hơn 80 tuổi đời, nổi tiếng với những giống hoa quen thuộc như vạn thọ, cúc, cúc mâm xôi, mai vàng, hoa giấy... thường rất được người dân miền Tây ưa chuộng, mua về bày biện ngày đầu năm mới. Thúy Vi cho biết, diện tích vườn khá rộng mà lại thưa khách nên bạn có thể thoải mái chụp ảnh, tạo dáng với hoa. Cô thích những chậu cúc vàng rực khoe sắc, cảm nhận rõ không khí Tết đã về. Muốn có những bức hình đẹp thì bạn nên đi sáng sớm để lấy ảnh sáng tốt hơn so với buổi trưa hoặc chiều. Sau đó, hoa khôi tham gia lễ khai trương đường hoa Cần Thơ trên tuyến đường ven sông Hậu, điểm du xuân chính của dân Cần Thơ năm nay, kéo dài từ ngày 8/2 đến 16/2/2021. Ngay từ cổng chào, đường hoa trang trí mô hình con trâu được thiết kế với hai loại: trâu hiện đại (lái du thuyền, lái xe...) trang trí trong khuôn viên bên trong và trâu truyền thống (màu đen) trang trí tại cổng chính và phụ. Đường hoa giảm tối đa vật liệu nhựa, kém thân thiện môi trường, ưu tiên sử dụng gỗ và hoa thật, tạo không gian tươi mát, rực rỡ. Mô hình chiếc thuyền gỗ đại diện cho miền Tây sông nước giữa biển hoa, hút sự chú ý của du khách. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung. Các mô hình trong đường hoa gắn với nét văn hóa, truyền thống của xứ gạo trắng nước trong. Cầu Quang Trung thu nhỏ khiến du khách muốn chụp ảnh cùng. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung. Đặc biệt, khách tham quan thích thú dừng chân trước bức tranh Tứ linh (Long Lân Quy Phụng) được kết khéo léo từ đủ loại trái cây nhiệt đới, mang đậm nét văn hóa miệt vườn. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung. Vi YếnẢnh: NVCC