Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ Asiad 19 chiều 6/10 là các cô gái tới từ Malaysia. Ba võ sĩ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương, Ngọc Trâm và Thu Uyên dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hoàng Ngân chọn bài biểu diễn quyền Ohan Dai còn phía Malaysia biểu diễn bài quyền Chinto. Chung cuộc, phần biểu diễn của Việt Nam được các trọng tài chấm điểm 42,70 trong khi đội Malaysia được 39 điểm.
Với kết quả này, các cô gái Việt Nam giành huy chương vàng còn Malaysia đoạt huy chương bạc. Đây là tấm huy chương vàng thứ ba của đoàn Việt Nam tại Asiad 19. Trước đó, xạ thủ Phạm Quang Huy giành huy chương vàng môn bắn súng ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam và cầu mây nữ vô địch nội dung 4 người nữ.
Chứng kiến các học trò giành huy chương vàng, HLV Nguyễn Hoàng Ngân rớm nước mắt vì xúc động. Khi còn thi đấu đỉnh cao, Hoàng Ngân khát khao giành huy chương vàng Asiad nhưng chỉ giành huy chương bạc tại Asiad 2006 và 2014.
"Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến các học trò lên ngôi vô địch Asiad nội dung kata, điều tôi không thể làm được khi còn thi đấu. Đây là tấm huy chương đáng giá nhất cuộc đời tôi. Tôi rất xúc động, hồi hộp, tim tôi có lẽ đập còn nhanh hơn VĐV. Tôi rất tự hào về các học trò", HLV Nguyễn Hoàng Ngân nói.
Nguyễn Hoàng Ngân sinh năm 1984, được mệnh danh là "nữ hoàng kata Việt Nam" khi còn thi đấu. Cô từng giành huy chương vàng giải vô địch karate thế giới 2008, huy chương vàng nội dung kata đơn nữ Đại hội thể thao thế giới 2009 và rất nhiều huy chương khác ở đấu trường khu vực và châu Á. Năm 2015, Hoàng Ngân giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Hiện cô là thành viên ban huấn luyện tuyển karate Việt Nam.
Asiad 19 là kỳ đại hội đầu tiên môn karate đưa các nội dung quyền kata vào chương trình thi đấu tranh huy chương. Nội dung nữ lần này có 4 nước tham dự, đều là các quốc gia Đông Nam Á, gồm: Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Brunei. Ở vòng một diễn ra trước chung kết, Việt Nam thắng Campuchia còn Malaysia vượt qua Brunei.
Hiện tại, đoàn Việt Nam đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp Asiad 19 với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam bằng Singapore về số huy chương vàng nhưng kém Philippines (4 huy chương vàng), Malaysia (5 huy chương vàng), Indonesia (7 huy chương vàng) và Thái Lan (10 huy chương vàng).