Sharp sẽ tung Healsio vào thị trường Indonesia, Hong Kong và Malaysia vào tháng 2 tới, đồng thời giới thiệu tại thị trường Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay. Đây là những khu vực có số người quá cân hay béo phì tăng nhanh trong những năm gần đây. 1/3 trong số 59 triệu người Mỹ trưởng thành bị béo phì trong khi 3/4 người Anh hiện nay phải chịu đựng tình trạng quá cân. Béo phì không chỉ gia tăng ở những nước phát triển mà còn ở những nước đang phát triển, như Trung Quốc với số người béo phì tăng gấp đôi lên 60 triệu từ năm 1992 đến 2002.
Khác với những nước trên, truyền thống ăn uống và lối sống năng động đã giúp dân số Nhật Bản là một trong những dân số có sức khỏe tốt nhất thế giới: hơn 23.000 người Nhật sống trên 100 tuổi. Dù vậy, người Nhật cũng ngày càng quan tâm đến sức khỏe của họ, khiến nước Nhật trở thành một thị trường béo bở cho những sản phẩm như Healsio.
Ông Tayako Yamamoto, một nhà nghiên cứu tại Viện Đời sống Hakuhodo, nhận định: “Ngày càng có nhiều người tiêu dùng, nhất là phụ nữ, quan tâm đến sức khỏe mình. Nhìn chung, những bà mẹ có con nhỏ và người lớn tuổi sẵn lòng chi tiền để mua những sản phẩm có được những tính năng giúp cải thiện sức khỏe họ. Đây không phải là mốt nhất thời mà là một xu hướng lâu dài”.
Theo Người Lao Động, khi tung ra Healsio ở thị trường trong nước vào tháng 9 năm ngoái, Sharp chỉ hy vọng có thể bán được 10.000 cái mỗi tháng do giá khá cao, khoảng 126.000 yen (gần 20 triệu đồng VN), nhưng doanh số thực tế lại cao gấp đôi.