Ngoài việc được hưởng mức đầu tư cao nhất về tập huấn, thi đấu quốc tế, Ngưng sẽ nhận được mức tiền ăn, tiền công lên tới 800.000 đồng một ngày từ đầu tháng 4 cho đến hết năm 2016.
Trước đó, Thành Ngưng chỉ có chế độ của một tuyển thủ bình thường với 200.000 đồng tiền ăn và 150.000 đồng tiền công. Thậm chí, nếu như không làm "quân xanh" cho người chị ruột Thanh Phúc và không được đơn vị chủ quản Đà Nẵng tạo điều kiện, anh sẽ khó có cơ hội để có đợt tập huấn hai tháng tại Trung Quốc xuyên Tết Nguyên đán rồi được dự tranh giải vô địch châu Á cũng là vòng loại Olympic để tạo nên kết quả ngoạn mục. Cũng chính nhờ kỳ tích của Ngưng, ông thầy ruột Trần Anh Hiệp cũng gia nhập vào đội hình HLV được hưởng chế độ đặc biệt.
Phúc - Ngưng là cặp chị em duy nhất cùng có trong danh sách VĐV trọng điểm. Thanh Phúc cũng đang rất quyết tâm để lần thứ hai liên tiếp được tranh tài ở Olympic. Sau thất bại ở giải vô địch châu Á, cô sẽ còn một “cửa” đạt chuẩn gần như duy nhất, tại giải Singapore mở rộng ngay trong tháng 4 này.
Ngoài Thành Ngưng còn có ba gương mặt xuất sắc khác được bổ sung vào danh sách VĐV trọng điểm, trong đó riêng vật nữ có hai suất thuộc về Phạm Thị Loan và Kiều Thị Ly. Hiện tại vật nữ đoạt hai vé chính thức tới Brazil (Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng) và đang nhắm thêm suất với hai niềm hy vọng Phạm Thị Loan và Kiều Thị Ly.
Tính đến nay, danh sách VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam gánh vác trọng trách tranh suất và thi đấu tại Olympic gồm tổng cộng 52 gương mặt của 14 môn.
Thư Minh