Olympic Việt Nam đang ở giai đoạn căng thẳng trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á với trận hòa CLB Đồng Nai rồi thua Olympic Thái Lan. HLV lão làng Trần Bình Sự cho rằng, sức ép hiện nay chính là “đối thủ” lớn nhất của các học trò còn non kinh nghiệm của HLV Miura.
“Olympic thường có nhiều sai sót cá nhân, mất bình tĩnh trong các trận đấu, đặc biệt bộc lộ trận gặp Thái Lan. Không quá khó giải thích bởi rất nhiều cầu thủ trong đội đều còn non kinh nghiệm thi đấu trong nước lẫn V-League. Cả 5 thủ môn đều bắt dự bị ở V-League. Trung vệ Tiến Dũng thi đấu hạng Nhì. Nhiều cầu thủ khác trên hàng công chủ yếu cũng ngồi dự bị ở các CLB V-League.
Có các cầu thủ HAGL là đá chính V-League. Nhưng họ cũng chỉ mới từ học viện ra đá được 8 vòng. Còn cầu thủ Thái Lan hầu hết đang đá Thai League, từng cùng HLV Kiatisuk chinh chiến tại các giải đấu từ SEA Games, Asiad tới AFF Cup. Vậy thì yêu cầu họ chững chạc, không sai sót lúc này rất khó và công việc của HLV là giúp cầu thủ bình tĩnh hơn”, ông Sự mở đầu câu chuyện.
Ông Sự bày tỏ lo ngại chính vì non kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực không cao trong hoàn cảnh hiện nay nhưng cũng tin tưởng vào biện pháp "tâm lý chiến" của HLV Miura. “Với những gì đang diễn ra, áp lực đến là điều bình thường. Vấn đề, các cầu thủ có cách nào để vượt qua và có cái chân thanh thoát khi nhập cuộc. Tôi nghĩ ông Miura hẳn phải có những biện pháp tâm lý giúp học trò giải tỏa căng thẳng, tìm lại tự tin ở chính mình. Nhưng một mình ông Miura là không đủ. Điều này cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía, đặc biệt từ phía dư luận đẩy chuyện thắng - thua ở trận giao hữu lên quá cao”.
Đến trận gặp Thái Lan, cách chơi của Olympic Việt Nam vẫn khá rời rạc và chắp vá. Nhưng HLV của CLB Đồng Nai - đội từng hòa 1-1, cho biết: “Mỗi HLV có một cách tính. Có thể, ông Miura đã có những mảng miếng cụ thể cho mình nhưng ở trận đấu cận kề giải, trước ánh mắt quan sát chặt chẽ của đối thủ như Malaysia, ông cố tính giấu đi hoặc chỉ thử vài mảng miếng trong tổng thể. Chưa thể sớm nhận xét gì về cách dùng người của ông ấy lúc này. Câu trả lời hãy đợi khi vào giải chính thức.
Trong lần tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23, ban đầu nhiều chuyên gia đánh giá có thể ông Miura sẽ sử dụng bộ khung của HAGL để định hình cách chơi. Nhưng thực tế không như vậy. HLV người Nhật Bản sử dụng hạn chế cầu thủ HAGL trên sân, đặc biệt là ít kết hợp cùng lúc Tuấn Anh - Công Phượng - Văn Toàn. Vì vậy, người hâm mộ thấy Công Phượng, Tuấn Anh khá mờ nhạt, không còn bùng nổ như khi còn khoác áo U19.
Khi đã chọn những cầu thủ này, hẳn ông Miura nắm họ rõ hơn ai hết. Nhưng việc ông không thường xuyên dùng các cầu thủ HAGL chắc có lý do đặc biệt. Có thể ông đã yên tâm về sự kết hợp này và muốn 'cất đi' và trao lại cơ hội thử nghiệm cho các cầu thủ khác. Cũng có thể ông muốn tìm đến sự hoàn hảo hơn, hợp triết lý của ông hơn.
Việc sử dụng cầu thủ thế nào còn do triết lý của từng HLV. Ở HAGL, HLV Guillaume Graechen xây dựng cách chơi nhiều chạm quanh Phượng - Anh - Toàn. Ở Olympic, HLV Miura chọn cách chơi lên bóng nhanh, ít chạm. Điều này khiến Tuấn Anh, Công Phượng chưa kịp thích nghi, hòa nhập và cần thêm thời gian. Như đã phân tích, đánh giá bây giờ thì quá sớm và hãy chờ vào giải”.
Công Phượng được chờ đợi là nhân tố “VIP” trên hàng công. Tuy nhiên, với con mắt của ông Sự, nhân vật quan trọng nhất hiện nay lúc này của Olympic Việt Nam là Huy Toàn. “Công Phượng chưa cho thấy được sự bùng nổ, đột phá và bất ngờ như chờ đợi. Có thể Phượng cần thêm thời gian để quen triết lý của HLV mới. Huy Toàn lại tỏ ra hòa nhập nhập, ẩn chứa nhiều nguy hiểm bên cánh trái. Ngoài Huy Toàn, Ngọc Thắng bên cánh phải cũng đáng chờ đợi”.
Ngọc Hà