Hình ảnh đến trường bằng xe ngựa |
Những chiếc xe ngựa đưa đón học sinh tồn tại đã 2 năm nay và hiện có nhiều phụ huynh ủng hộ cách làm này. Đây là những chiếc xe ngựa này của vợ chồng anh Tiến và chị Linh, người thôn Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn. Chị Linh cũng chính là người khởi xướng phong trào này.
Hiện tại, hai chiếc xe ngựa đưa đón học sinh hai buổi tới trường, từ lúc từ 6h sáng đến khi tan học vào buổi chiều. "Nuôi ngựa không khó lắm, hai chú ngựa này được mua từ tỉnh khác về và đã nuôi được 5 năm rồi, ít khi thấy nó ốm, nên xe vẫn cứ chạy đều đều", anh Tiến cho biết.
Anh Tiến và chị Linh là những người có kinh nghiệm điều khiển xe ngựa. Trên mỗi chiếc xe ngựa còn có cả đèn xi nhan như ô tô. "Xe còn có quạt cóc, những ngày trời nắng nóng nó rất hữu dụng", chị Linh tâm sự.
Xe ngựa chạy qua tuyến đường sầm uất nhất thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nơi có nhiều phương tiện qua lại. Ảnh: Lê Hiếu. |
Thông thường mỗi xe ngựa chở được trên 20 học sinh, hôm nào đông lên tới 30 em. Không gian xe khá chật hẹp nên các em phải ngồi chen chúc nhau. Lê Đinh Hoàng, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Tiên Dược nói: "Cháu rất thích đi học bằng xe ngựa, đi đông với các bạn thấy vui lắm".
Chị Nguyễn Thị Giang (thôn Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc Sơn) cho biết: "Do nhiều phụ huynh có công việc bận rộn nên sáng kiến này cũng rất hay, nhưng cá nhân tôi cũng khá lo lắng, chỉ sợ ngựa nghe tiếng còi ô tô, hay tiếng xe cộ nó chạy nhanh hoặc chồm lên, các cháu lại gặp nguy hiểm".
Còn ông Thảo, có cháu đi học bằng xe ngựa tâm sự: "Trời nắng cộng với bố mẹ không có thời gian nên đi xe ngựa tôi thấy cũng hợp lý. Tuy nhiên cách đây mấy tháng ở gần nhà có một anh điều khiển xe ngựa, sau đó ngựa chồm lên, anh bị rơi xuống đường, nên tôi cũng hơi lo".
Xe ngựa đưa đón học sinh trường tiểu học Tiên Dược, Sóc Sơn ngay tại cổng trường. Xe ngựa đi khoảng 500m lại có một điểm dừng đỗ như xe buýt nên cũng khá thuận tiện. Khoảng cách xa nhất từ trường đến điểm đón trả khách từ 5km đến 6km. Ảnh: Lê Hiếu. |
Trao đổi với Phóng viên Ngoisao.net, ông Nguyễn Văn Phát, Hiệu trường Tiểu học Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết: "Nhà trường có biết tin học sinh đi học bằng xe ngựa và thấy khá nguy hiểm khi đi lại trên đường, vì ngựa có thể chồm lên bất cứ lúc nào khi nghe tiếng động mạnh. Trong các cuộc họp với xã gần đây, nhà trường cũng đã nêu nhiều ý kiến nhằm đảm bảo hơn an toàn cho học sinh".
"Trong vòng thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ chấn chỉnh và có nhiều biện pháp chắc tay để loại hình này vừa tiết kiệm, vừa an toàn", ông Phát nhấn mạnh.
Lê Hiếu