- Cảm giác của chị thế nào sau khi kết thúc thi xong đêm thi nhạc pop?
- Tôi hoàn toàn hài lòng, dù xét về khả năng, thì tôi có thể làm tốt hơn thế. Tuy nhiên, nếu như ai cũng hoàn hảo ngay từ đầu thì còn gọi gì là cuộc thi nữa. Đã là thí sinh dự thi thì tất nhiên ai cũng có lỗi này, lỗi khác.
- Nhưng Minh Chuyên được Hội đồng nghệ thuật khen hết lời, coi đó là một tiết mục hoàn hảo đó thôi?
- Điều này cũng giống như một lớp học, ai cũng có một sở trường, người giỏi Văn, giỏi Toán... . Đêm thi vừa qua đúng với gu của nhiều thí sinh và họ đã phát huy hết khả năng bản thân. Hôm đó Chuyên hát cảm xúc, quá hay và đúng là nổi bật nhất. Nhưng ngay trong buổi họp ngày hôm sau, các chuyên gia cũng chỉ ra nhiều lỗi của Chuyên, cũng như của tất cả mọi người.
![]() |
Nhan sắc Sao Mai Hà Hoài Thu. |
- Khách quan mà nói, chị thấy Minh Chuyên hát thế nào?
- Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo cách đây ít ngày, tôi có nói rằng, rất thích giọng hát Minh Chuyên. Và đến thời điểm này, tôi vẫn giữ quan điểm đó, Chuyên hát rất hay.
- Chị đang là đương kim giải nhất Sao Mai dòng nhạc nhẹ, giờ lại là thí sinh của Sao Mai Điểm hẹn. Chị có lo sợ bị người khác “soán ngôi”?
- Mỗi cuộc thi có một tiêu chí khác nhau nên kết quả cũng sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ. Sao Mai diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, còn Sao Mai Điểm hẹn diễn ra tận 10 tuần, ai có “đủ sức” mới theo được sân chơi này. Dù người đoạt giải là ai thì cũng họ cũng xứng đáng vì đã chinh phục được Hội đồng nghệ thuật và khán giả.
Ai đi thi cũng muốn mình chiến thắng và Sao Mai là một thành công lớn với tôi. Còn nếu sợ bị “soán ngôi”, tôi đã không tham gia Sao Mai Điểm hẹn. Tôi muốn qua lần thử thách này, mình được thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng không còn là yếu tố quan trọng nữa, bởi tôi tích lũy được rất nhiều từ các chuyên gia âm nhạc hàng đầu trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi cũng có cơ hội trải nghiệm ở nhiều dòng nhạc, được định hướng về phong cách và xuất hiện trên truyền hình, tiếp xúc với khán giả nhiều hơn. Những cái đó, đôi khi giải thưởng cũng không đánh đổi được.
![]() |
Cô đánh giá cao chất lượng thí sinh của Sao Mai - Điểm hẹn 2010. |
- Chị đánh giá thế nào về các “đối thủ” của mình trong cuộc thi năm nay?
- Ở Sao Mai thì đúng là có khái niệm “đối thủ” vì đó là một cuộc thi hát nhằm tìm kiếm giọng hát hay. Còn Sao Mai Điểm hẹn lại là một sân chơi tạo cơ hội cho các ca sĩ trẻ tỏa sáng, cho nên ai tham gia cuộc thi cũng có tinh thần thoải mái. Chúng tôi thân thiết như anh em một nhà. Nói thật, sống tập thể như thế này rất thích vì chúng tôi cùng ăn, ở và tập luyện hàng ngày. Mỗi người đều được ban tổ chức tạo điều kiện như nhau, không ai ưu ái hơn ai cả.
Năm nay tôi thấy các bạn đều có trình độ chuyên môn tốt. Những anh chị như Mỹ Như, Lương Viết Quang có nhiều kinh nghiệm, các bạn trẻ như Thùy Trang, Mai Khánh Linh cũng sở hữu giọng hát hay và khá ấn tượng. Vì thế, cả 16 người đều có cơ hội ngang nhau. Tại thời điểm này, tôi không dự đoán điều gì được.
- Điều đọng lại trong chị sau nửa tháng đến Phú Yên tham gia Sao Mai Điểm hẹn là gì?
- Trong nửa tháng qua, điều ám ảnh nhất với tôi là thiên tai lũ lụt ở miền Trung, đặc biệt là tỉnh Hà Tĩnh. Có đêm, trở về khách sạn sau buổi tập, tôi lên mạng đọc tin, đập vào mắt mình là hình ảnh em bé ngồi trên nóc nhà cùng một người phụ nữ, xung quanh là biển nước mênh mông, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Tôi đã bật khóc và nghẹn ngào. Lên giường nằm rồi mà tôi vẫn không thể chợp mắt bởi bị ám ảnh về hình ảnh đau đến quặn lòng ấy.
Còn với Sao Mai Điểm hẹn, đó là những khoảnh khắc tuyệt vời. Sự quan tâm của Ban tổ chức, sự nhiệt tình chỉ bảo từ các chuyên gia… tất cả làm cho tôi và 15 thí sinh còn lại đều trưởng thành hơn về mọi mặt.
Ngắm nhan sắc trẻ trung của Sao Mai Hà Hoài Thu |
L.T.
Ảnh: Ngô Kan