Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn. Loài muồng hoàng yến có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka. |
Ở Việt Nam, muồng hoàng yến (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc hoang dại trong các rừng thưa ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và được trồng nhiều ở đô thị như TP HCM, Nha Trang, Đà Lạt để tạo cảnh quan... |
Ở Hà Nội, loại cây này có một vài nơi. |
Muồng nằm trong khuôn viên chùa Bằng (Quận Hoàng Mai). |
Những bông hoa nhỏ li ti, trông giống những chiếc lồng đèn. |
Muồng hoàng yến trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cây này đã tồn tại cả chục năm, trải qua hàng chục thế hệ sinh viên. |
Vàng rực cùng sắc đỏ của phượng vĩ và sắc tím hoa bằng lăng. |
Nó góp phần làm đẹp cho một góc giảng đường sư phạm vốn rất mơ mộng và lãng mạn. |
Muồng rụng xuống dưới, rực vàng cả một góc sân. |
Lê Hiếu