Chị Hoa, nhân viên bán hàng tại đây cho biết, mấy hôm nay lượng người mua rất nhiều. Vậy nên đơn vị này phải nhập hàng liên tục. Tuy trưng bày nhiều nhãn hiệu như Bella, Soreign, Iris, Terie nhưng năm nay người tiêu dùng thường chọn hàng nội vì mẫu mã cũng tạm, nhưng quan trọng hơn cả là giá cả hợp túi tiền. Loại Goldrose của Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hoà (Bibica) có giá 25.000 đồng chạy hàng nhất. Bên cạnh đó, những nhãn hiệu ngoại có giá giao động trong khoảng 120.000-150.000 đồng lại được nhiều người đi làm chọn. Những nhãn hiệu này cũng linh động làm loại thanh rời có giá từ 15.000-25.000 đồng cho khách hàng dễ dàng hơn khi chọn mua.
Hoa hồng cũng thuộc mặt hàng tăng giá chóng mặt trong dịp này. Anh Nguyện, chủ shop hoa tươi Thanh Huyền ở cửa Bắc chợ Bến Thành cho biết, thông thường loại hồng nhung Đà Lạt có giá từ 5.000 đồng/bông nhưng dự kiến ngày tình yêu sẽ vọt lên 15.000 đồng cho một bông hồng đẹp. Ngày thường cửa hàng anh bán 500 bông/ngày nhưng dịp này dự kiến sẽ lấy lượng hoa gấp 2-3 lần mức bình thường. Tuy vậy, anh vẫn tiếc rẻ rằng năm nay ngày Valentine cận Tết Nguyên Đán quá chứ nếu không việc kinh doanh buôn bán sẽ nhờ dịp này mà "hoành tráng" thêm.
Loại hoa "xịn" hơn như ly ly vọt lên đến 30.000 đồng/cành. Hoa lan thì vẫn giữ nguyên giá cũ, khoảng 10.000 đồng cho một cành lan tím, trắng. Loại lan Mokara nhỉnh hơn loại lan thường khoảng 5.000-7.000 đồng/cành. Các cửa hàng cho biết, họ đã cắt cử trước đội quân sẵn sàng giao hàng tận nơi cho những đôi muốn giành sự bất ngờ cho nhau hoặc những đôi "tình trong như đã". Giá cả cũng theo đó mà xê xích từ 20.000-50.000 đồng.
Siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh cũng tăng gấp đôi lượng hoa hồng lấy từ Dalat Hasfarm để phục vụ khách. Nhân viên ở đây cho biết, ngoài những loại hoa có màu đặc biệt như hồng viền vàng, hồng nghệ, hồng song hỉ, siêu thị còn có những giỏ hoa cỡ trung và lớn với giá từ 30.000 tới 100.000 đồng.
Không chỉ chocolate, hoa hồng mà những mặt hàng liên quan đến ngày này đều hút hàng. Những hộp giấy xếp kiểu Hàn Quốc hình tim, nửa vầng trăng và ngôi nhà mơ ước có giá từ 21.000-28.000 đồng. Chị Lan, nhân viên phụ trách gian hàng cho biết những mặt hàng này bán chạy từ tuần trước vì nó lạ và giá cả phải chăng. Hơn nữa, năm nay là năm Đinh Hợi nên gian hàng này cũng xuất hiện những mặt hàng liên quan đến chú "ỉn" rất dễ thương như hũ heo sao (30.500 đồng) hay lọ mơ ước (20.500 đồng). Loại heo hít bằng gỗ cũng có giá từ 12.000-22.000 đồng tuỳ kích cỡ.
Theo truyền thống, năm nay hệ thống cửa hàng PT2000 cũng tung ra các cặp áo tình nhân cùng tông màu và kiểu dáng. Anh Khánh, nhân viên cửa hàng PT2000 trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 cho hay mỗi ngày cửa hàng anh bán được vài chục bộ, thịnh nhất là kiểu áo thun cổ tròn, tay ngắn với tông màu cam, trắng và xanh.
Muốn mua hồng đẹp đừng nên trả giá
Anh Tấn Thành, chủ shop hoa Thu Nguyệt ở cửa Bắc chợ Bến Thành cho hay, các cửa hàng hoa thường lấy 2 loại hồng: Đà Lạt và hồng Hà Nội. Đa số khách mua hàng đều mong chọn loại hồng Đà Lạt vì cánh dày, hoa tươi lâu, thông thường để được từ 4-5 ngày. Trong khi đó, hồng Hà Nội có bông to hơn nhưng giá lại rẻ hơn hồng Đà Lạt đến 1/3, tuy vậy chỉ 1 ngày là xuống sắc ngay. Điểm phân biệt duy nhất của 2 loại hoa này là hồng Hà Nội thường ít gai và cánh mỏng hơn. Khách không rành mà kì kèo trả giá chủ hàng sẽ đồng ý bớt nhưng đưa loại hồng Hà Nội. "Đó là cách dễ nhất bán được hàng mà đỡ mất khách", anh Thành cho biết.
Hoa hồng Đà Lạt cho ngày tình yêu. |
Anh Minh Khoa, Việt kiều Mỹ lại kỳ công hơn khi đến tận tiệm chọn catalogue, rồi thiết kề dựa trên mẫu có sẵn. Anh cho biết, những năm trước không thể về Việt Nam đúng dịp Valentine, anh thường lên mạng chọn catalogue rồi nhờ bà con ở Việt Nam đặt gửi cho người yêu. Năm nay anh chọn mẫu hai trái tim hoa kết và nhiều hoạ tiết cầu kỳ. Giá thành cho tặng phẩm ấy là 800.000 đồng, anh tiết lộ.
Valentine năm nay đúng vào 27 tết nên sinh viên cũng mất dịp làm ăn. Bạn Minh Nguyệt, sinh viên năm thứ tư, Đại học KHXH&NV kể rằng năm nào cũng kinh doanh hoa hồng dịp Valentine, 8/3 nhưng năm nay cận tết nên sinh viên hầu hết đã về quê. Vậy nên chẳng thể bán buôn được gì. Số khác lấy số lượng cầm chừng bán dọc các tuyến phố lớn nhưng suốt buổi sáng chỉ bán được vài bó.
(Theo VnExpress)