Chủ nhật, 15/10/2023, 17:43 (GMT+7)

Hoa hậu đẹp nhất 2022 diễn bikini cùng thí sinh Miss Grand International

Đà NẵngIsabella Menin - mỹ nhân được bình chọn là 'Hoa hậu đẹp nhất 2022' - diễn kết màn phần thi áo tắm của 69 thí sinh Miss Grand International 2023, hôm 14/10.

Isabella Menin được khen catwalk uyển chuyển, thần thái rạng rỡ. Mỹ nhân đến Việt Nam từ 3/10, đồng hành thí sinh Miss Grand International 2023 tại nhiều hoạt động trong vai trò đương kim hoa hậu. Cô nhận xét thí sinh năm nay mạnh về ngoại hình, khả năng giao tiếp, ứng xử. Cô khuyên các người đẹp tận hưởng mọi khoảnh khắc, cố gắng hết sức tại các phần thi quan trọng. Hoa hậu sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết ngày 25/10 ở TP HCM.

Isabella Menin thấy hạnh phúc, biết ơn vì có nhiều trải nghiệm trong nhiệm kỳ. Cô từng cùng ban tổ chức đến 13 quốc gia, lan tỏa thông điệp hòa bình, truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ. Người đẹp nói nhờ cơ hội tiếp xúc các nền văn hóa, gặp gỡ nhiều người, cô trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.

Isabella Menin giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tháng 10 năm ngoái, vượt qua Đoàn Thiên Ân của Việt Nam và gần 70 thí sinh khác. Khi đăng quang, Isabella được khen ngợi cả về nhan sắc lẫn khí chất. Cô mang hai dòng máu Brazil và Italy. Người đẹp năm nay 27 tuổi, cao 1,78 m, số đo 83-59-89 cm. Hôm 4/3, trang Global Beauties công bố Isabella là Miss Grand Slam (Hoa hậu của các hoa hậu) năm 2022. Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành tài chính ở Anh, hiện kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng. Menin nói được tiếng Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha.

Sau cuộc thi, dù tổ chức Miss Grand International xảy ra nhiều lùm xùm khiến lượng fan sụt giảm mạnh, đương kim hoa hậu vẫn được đông đảo mọi người yêu mến bởi sự thông minh, điềm đạm và thân thiện. Thời gian qua, cô đi nhiều nước, chăm làm từ thiện. Cô đã trao tặng thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế Cộng đồng khu Huai Sai, Thái Lan, đồng thời cùng bà Teresa Chaivisut tổ chức tiệc và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Instagram của cô hiện vượt một triệu người theo dõi.

Phần áo tắm được tổ chức thi lại sau sự cố nhiều thí sinh vấp ngã do thời tiết xấu ở lần thi đầu chiều 12/10. Lê Hoàng Phương của Việt Nam được khen catwalk điềm tĩnh, bước đi uyển chuyển, thần thái thu hút, làm chủ sân khấu và không xảy ra sự cố.

Lê Hoàng Phương diễn bikini Miss Grand International 2023
 
 

Lê Hoàng Phương diễn áo tắm hôm 14/10. Video: BTC

Đại diện Indonesia được đánh giá cao với kỹ năng catwalk chuyên nghiệp, hình thể gợi cảm, chiều cao 1,75 m.

Hoa hậu Thái Lan là ứng viên hút truyền thông. Thaweeporn Phingchamrat, 27 tuổi, từng theo học tại Đại học Suan Sunandha Rajabhat, tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Quản lý. Mỹ nhân từng thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2017, là á hậu 3. Sau đó, Thaweeporn Phingchamrat thi Miss United Kingdom 2017, giành kết quả tương tự.

Miss Grand USA catwalk dứt khoát, mạnh mẽ.

Trao đổi với Ngôi Sao về chất lượng thí sinh năm nay, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - cho biết đa phần họ trình diễn tốt, body hoàn hảo. Ông cho biết bản thân đánh giá tư duy của thí sinh qua cách họ trình diễn, trả lời câu hỏi, tương tác với fan. 'Điều quan trọng không kém là tính giải trí của các cô gái. Tôi tìm hoa hậu làm được nhiều thứ, từ ca hát, làm người mẫu, trở thành ngôi sao, diễn viên. Đó là phẩm chất tôi muốn tìm thấy ở thí sinh', ông nói.

Ông Nawat cho biết hiện chưa tìm được top 5 chung cuộc vì kết quả phụ thuộc nhiều ở vòng phỏng vấn kín. 'Tôi cần phải xem xét các cô gái có sẵn sàng làm việc, đi vòng quanh thế giới hay không. Nếu đăng quang, họ phải xa quê nhà trong một năm', ông nói.

Đại diện Colombia là ứng viên được đánh giá cao ở khu vực Mỹ Latin. Maria Alejandra López Peréz cao 1,76 m, số đo 90-64-95 cm. Cô là người mẫu nổi tiếng tại quê nhà, có thể giao tiếp ba ngôn ngữ là Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Ông Nawat cho biết thời tiết tại Đà Nẵng mưa nhiều ngày qua nên phần thi áo tắm và Vietnam Beauty Fashion Fest phải tổ chức trong nhà. Những ngày qua, ông cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam họp bàn thay đổi phương án từ camera đến cách bố trí. 'Điều khó nhất là điều khiển flycam vì sàn rất thấp nhưng êkíp đã làm được. Hoàng Nhật Nam làm mọi thứ trông thật dễ dàng vì anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi mong chờ show ở TP HCM vì sàn diễn tại đây có đường catwalk dài, ánh sáng đẹp', ông Nawat cho hay.

Miss Grand International là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. 69 thí sinh trên thế giới đến Việt Nam tập trung từ ngày 3/10. 10 ngày qua, các người đẹp tham gia trải nghiệm văn hóa tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An, Đà Nẵng. Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 25/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Đương kim hoa hậu Isabella Menin (người Brazil) sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại sân chơi này thuộc về Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đăng quang năm 2021.

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới