Tuần trước, ban tổ chức X-Factor phiên bản Việt mùa đầu tiên công bố, Hồ Quỳnh Hương là một trong 4 giám khảo. Điều này khiến khán giả rất bất ngờ, vì nữ ca sĩ gần như rút lui khỏi showbiz và chưa từng nhận lời ngồi "ghế nóng" bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào. Một nguồn tin cho biết, để thuyết phục Hồ Quỳnh Hương đảm nhận vai trò này không phải việc dễ dàng.
Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, cô đã mất thời gian dài suy nghĩ bởi đã nghỉ ngơi quá lâu, gần như không còn hoạt động trong giới showbiz. Vì vậy, cô nghĩ có thể mình không còn được mọi người quan tâm. Thế nhưng, Hồ Quỳnh Hương rất bất ngờ vì cả ban tổ chức lẫn khán giả đều ủng hộ mình rất nhiệt tình. Vì vậy, cô đã nghiêm túc nhận lời thực hiện vai trò này: "Họ thật sự tin tưởng rằng tôi sẽ làm tốt vai trò này. Tôi rất xúc động và trân trọng".
Hồ Quỳnh Hương tin rằng, còn rất nhiều "nhân tố bí ẩn" đang cần được tìm thấy để tỏa sáng, và cô muốn được góp một phần công sức vào cuộc tìm kiếm ý nghĩa này. Đó cũng là lý do vì sao nữ ca sĩ nhận lời mời chứ không phải vì cô được làm giám khảo hay đây là chương trình đang được chờ đợi. Hồ Quỳnh Hương muốn đứng về phía các thí sinh, bởi "nếu già thêm chút nữa thì tôi sẽ không đủ sức để cống hiến điều gì cho họ".
"Nếu bạn không 'tiếp thị' mình, những năm tháng vất vả luyện tập sẽ bị mai một, lu mờ theo thời gian. Đây là lúc bạn trải nghiệm và tỏa sáng. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào", Hồ Quỳnh Hương nhắn nhủ đến các bạn đam mê ca hát.
Ca sĩ gốc Quảng Ninh bày tỏ thêm, nói vậy không có nghĩa rằng những ai chưa học qua trường lớp thì sẽ không được tham gia. Bởi, muốn làm nghệ thuật trước tiên phải có năng khiếu bẩm sinh và "chất" nghệ sĩ. Những người như vậy luôn tạo ra sự khác biệt và không hề thua kém những ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp.
"Các bạn nên nhớ, có rất nhiều nghệ sĩ chưa học qua trường lớp, nhưng với tài năng và đam mê, họ đã nổi tiếng và có lượng khán giả của riêng mình. Họ đáng để chúng ta ngưỡng mộ, vì nhiều người học hành chuyên nghiệp cũng không thể thành công được như họ", Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.
Hàn Quốc Việt