ĐT Anh phải tập làm quen với hoàn cảnh không có Rooney. |
Dưới đây là nhận định của HLV Alfred Riedl về sơ đồ tấn công của tuyển Anh khi không có Rooney.
Trước hết, tôi phải nói rằng cho dù có Rooney hay không có Rooney, đội Anh vẫn rất khó giành chiến thắng ở World Cup 2006. Dưới thời HLV Sven Goran Eriksson, tuyển Anh thể hiện không thật sự ấn tượng. Tại World Cup 2002 và Euro 2004, tuy rất nhiều người dự đoán Anh sẽ đi đến đích cuối cùng nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra. Hai ứng viên tôi đánh giá có nhiều cơ hội nhất tại World Cup 2006 chính là Brazil và Argentina.
Nhân vật có khả năng thay Rooney mà tôi đánh giá rất cao chính là tiền vệ Paul Scholes của đội Manchester United. Scholes thấp người nhưng dày dạn kinh nghiệm trận mạc và đặc biệt là có những cú sút xa rất tốt. Scholes có thể chơi ở vai trò tiền vệ trụ, hộ công hoặc tiền đạo. Tiếc rằng Scholes đang bị chấn thương mắt và cơ hội để anh xuất hiện tại World Cup 2006 là không cao.
Tuy việc chọn người xứng đáng thay Rooney thật khó nhưng theo tôi, tuyển Anh có thể sẽ chơi với bốn tiền vệ quen thuộc gồm Frank Lampard, Steven Gerrard (trung tâm), David Beckham (phải) và Joe Cole (trái). Peter Crouch và Michael Owen có thể sẽ chơi cặp trên hàng tiền đạo. Sơ đồ này sẽ tạo sức mạnh tấn công đồng đều cho đội Anh.
Trong đó, Crouch rất mạnh mẽ ở các pha không chiến, còn Owen có tốc độ, kinh nghiệm và khả năng ghi bàn chớp nhoáng. Nếu chơi với sơ đồ này, vai trò của thủ quân David Beckham là rất lớn bởi các quả tạt từ biên phải của anh luôn tỏ ra chính xác và cực kỳ nguy hiểm.
Tiếc rằng tôi không có nhiều cơ hội xem Jermain Defoe và Owen thi đấu cùng nhau. Nhưng việc bố trí Defoe và Owen đá cặp trên hàng tiền đạo là một ý tưởng mà HLV Eriksson có lẽ đang xem xét. Defoe chơi kỹ thuật, nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều mà ai cũng thấy là Defoe và Owen không có lợi thế về chiều cao. Nếu chơi với bộ đôi này, đội Anh có thể đánh mất lợi thế truyền thống khi sử dụng các quả tạt từ hai biên để công phá khung thành đối phương.
Đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi vì từ đây đến ngày khai mạc World Cup 2006 còn hơn một tháng và HLV Eriksson sẽ còn nhiều thời gian thử nghiệm đội hình. Với tư cách là người hâm mộ, tôi cũng đang muốn chứng kiến đội Anh sẽ thi đấu thế nào trong hoàn cảnh không có Rooney.
Sơ đồ tấn công không có Rooney Anh nhiều khả năng chơi với sơ đồ 4-4-2 với hàng phòng ngự gồm thủ thành Robinson, John Terry và Sol Campbell (trung vệ), Ashley Cole (hậu vệ trái) và Gary Neville (phải). Hàng tiền vệ gồm Lampard, Gerrard (trung tâm), David Beckham (phải) và Joe Cole (trái). Crouch và Owen sẽ chơi cặp trên hàng tiền đạo. Ưu điểm của sơ đồ trên: với bộ tứ tiền vệ Lampard, Gerrard, Beckham và Cole đều tấn công rất tốt, tuyển Anh sẽ tận dụng tối đa những quả sút xa của Lampard và Gerrard cùng những cú lật cánh từ hai biên của Beckham và Cole cho Crouch đánh đầu săn bàn. Crouch và Owen là sự bổ sung khá lý tưởng cho nhau. Khuyết điểm: Crouch và Owen không có nhiều thời gian đá cặp cùng nhau. Crouch cũng thiếu kinh nghiệm chơi cho đội tuyển. Ở hàng tiền vệ, Lampard không phải là mẫu cầu thủ thu hồi bóng tốt. |
(Theo Tuổi Trẻ)