Trợ lý Mai Đức Chung có thể thay thế HLV Riedl dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong đợt tập huấn tại Nhật Bản và tại Cúp Bóng đá quốc tế Thủ đô 2006.
Theo đó, HLV Riedl xin được nghỉ để chữa bệnh trong thời hạn 2 tuần ngay trước khi đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tập trung lần 2 vào ngày 24/9. Trước khi nghỉ việc đột xuất đi chữa bệnh, nhà cầm quân người Áo này đã hoàn tất bản danh sách những cầu thủ được triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị cho các giải đấu vào cuối năm 2006.
Trước đề nghị của HLV Riedl, Ủy ban TDTT và LĐBĐ VN đã chấp thuận cho nhà cầm quân người Áo được nghỉ đột xuất. Đồng thời, để tạo điều kiện cho HLV Riedl chữa bệnh, phương án đôn trợ lý 1 Mai Đức Chung tạm thời thế chỗ ông Riedl cầm quân ở ĐTQG trong đợt tập huấn tại Nhật Bản, thậm chí là thi đấu ở Cúp Bóng đá quốc tế Thủ đô 2006, cũng được tính đến.
Sau khi kiểm tra sức khỏe tại Viện 103 và Đại học Y Hà Nội, nhà cầm quân người Áo này được các bác sĩ tư vấn nên tìm cách ghép thận càng sớm càng tốt. Bởi lẽ, dù hiện tại sức khỏe của HLV Riedl vẫn tốt, nhưng nếu để lâu, bệnh tình của ông Riedl sẽ chuyển sang giai đoạn suy thận mãn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Mặc dù HLV Riedl đã có đề nghị xin thận ở Viện 103, nhưng có thể trong đợt nghỉ phép chữa bệnh sắp tới, chuyên gia người Áo sẽ được ghép thận xin được ở quê nhà. Ca ghép thận của HLV Riedl dự kiến cũng được thực hiện tại Áo.
Danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam
Thủ môn: Đức Cường (Đà Nẵng), Vĩnh Lợi (Bình Định), Hồng Sơn, Viết Nam (SLNA).
Hậu vệ: Hải Nam, Minh Đức, Lâm Tấn, Huy Hoàng (SLNA), Quang Thanh, Như Thành (Bình Dương), Văn Biển (G.M.Nam Định), Minh Thiện (HAGL), Đình Luật (QK4), Trọng Bình (Khánh Hòa).
Tiền vệ: Tấn Tài (Khánh Hòa), Vũ Phong (Bình Dương), Quý Sửu (Đồng Tháp), Đức Dương (G.M.Nam Định), A Huỳnh (HAGL), Tấn Ninh (Tiền Giang), Minh Phương, Tài Em (GĐTLA), Hồng Minh (Đà Nẵng), Sỹ Cường (ACB Hà Nội).
Tiền đạo: Công Vinh (SLNA), Thanh Bình (Đồng Tháp), Anh Đức (Bình Dương), Văn Thành (M.H. Hải Phòng), Ngọc Linh, Thanh Nguyên (G.M.Nam Định).
Do không xin được quả thận phù hợp sau khi ông Riedl và người cho thận đã trải qua hàng loạt những xét nghiệm ở Viện 103 (Hà Đông) nên ông Riedl sẽ sang Trung Quốc hoặc về Áo để chữa trị và hồi phục một thời gian. Vì vậy, HLV Riedl đã xin phép Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái và lãnh đạo LĐBĐVN để có thể vắng mặt trong thời hạn 2 tuần ngay trước khi đội tuyển quốc gia tập trung lần hai vào ngày 24/9. Chi phí mà ông A.Riedl dự kiến cho ca chữa bệnh của mình khoảng 15.000 USD. Nếu ông chưa kịp hồi phục vào thời điểm tập trung của đội tuyển cuối tháng 9, trợ lý HLV Mai Đức Chung sẽ tạm quyền thay ông dẫn dắt đội tuyển. |
(Theo Người Lao Động, Tuổi Trẻ)