"Thành tích của U23 Việt Nam hiện nay rất đáng nể. Tôi nghĩ sự chuẩn bị diễn ra từ lâu với hàng loạt thành công của các đội trẻ như U16, U19, U20. Nếu nói thành tích của U23 nâng tầm bóng đá Việt trong tương lai thì hơi sớm và chủ quan vì chỉ mới qua giải đấu, nhưng đây chắc chắn là tín hiệu tích cực, tươi sáng cho bóng đá Việt.

U23 Việt Nam có giải đấu thành công tại Trung Quốc. Ảnh: AFC.
Các cầu thủ chắc hẳn sẽ tự tin lên rất nhiều khi ra các sân chơi lớn. Những em nhỏ hơn nữa cũng được tiếp thêm tự tin, niềm kiêu hãnh và khát khao chinh phục như đàn anh. Còn các nhà làm bóng đá cũng có thêm động lực để làm tốt hơn nữa. Xã hội quan tâm tích cực hơn tới bóng đá nước nhà, qua đó thu hút thêm nhiều nguồn lực cho bộ môn vốn là số một ở Việt Nam", ông Hùng phân tích.
"Chỉ trong thời gian ngắn, ông Park làm nên khác biệt cho đội U23, đặc biệt nếu so với số đông cầu thủ này khi còn thi đấu tại SEA Games. Điều khác biệt đến từ sự tự tin của từng cầu thủ, bản lĩnh, thể lực cải thiện rõ rệt, tổ chức lối chơi cũng sắc bén hơn - dựa trên nền tảng phòng ngự và sự linh hoạt đến từ các điều chỉnh của ông Park. Tất cả tạo nên một đội bóng gai góc, bản lĩnh và biết vượt qua những khoảnh khắc căng thẳng nhất".
Tập thể U23 Việt Nam đều tỏa sáng, ở từng vị trí, vai trò và thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, ông Hùng "Bầu" đánh giá hai cái tên Quang Hải và thủ môn Tiến Dũng cho vị trí xuất sắc nhất. "Bóng đá là môn tập thể nên chiến thắng là thắng lợi chung. Nhưng bóng đá vẫn cần đến những cầu thủ chìa khóa để giải quyết trận đấu.
Quang Hải là cầu thủ có khả năng giải quyết những tình huống khó và qua đó phá tan bế tắc. Những bàn thắng của Hải chứng minh nhận định trên. Còn thủ môn Tiến Dũng, anh là người tạo sự khác biệt ở các loạt 11m, so với các đồng nghiệp. Hải tạo ra bước ngoặt, còn Dũng là dấu chấm hết hoàn hảo cho trận đấu".
Trước trận chung kết với U23 Uzbekistan, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam nhận định: "Vào đến trận chung kết không có đội bóng yếu. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho cả hai. Về tâm lý, theo tôi, thầy trò ông Park có lợi thế khi hiên ngang vào góp mặt ở trận đấu cuối, khí thế đang hừng hực. Còn về thời tiết như hiện nay, U23 Uzbekistan có lợi thế nhỉnh hơn do họ quen cái lạnh, thời tiết ẩm ướt sân trơn phù hợp với lối chơi bóng trên không, bóng bổng. Trong khi đó, U23 Việt Nam chơi bóng thấp, bóng trên mặt sân thì khó khăn hơn. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng mọi nhận định đều chỉ mang tính tương đối thôi".
HLV Thanh Hùng cho biết, ông và toàn đội Than Quảng Ninh sẽ cùng xem trận đấu, cổ vũ cho các cầu thủ đàn em, đàn cháu. "Sau đó, dù thắng hay thua, tôi cũng cùng bạn bè tự thưởng cho mình ly bia. Nói thật là các em đã mang đến cho chính người làm bóng đá như chúng tôi niềm tự hào, hưng phấn...".
Ngọc Hà