
Hàng chục phóng viên vây quanh, phỏng vấn HLV Park Hang-seo trong chuyến trở về Hàn Quốc sau Asiad 2018. Ảnh: News1.
- Cảm giác của ông sau khi trở lại Hàn Quốc?
- Không có gì quá đặc biệt ngoài việc có nhiều cơ quan truyền thông chào đón từ sớm, và tôi xin cảm ơn vì điều này. Tôi rất vui khi góp phần cho sự thành công của bóng đá Việt Nam ở kỳ Asiad vừa qua.
- Asiad cũng khiến không khí bóng đá ở Việt Nam nóng lên nhưng có vẻ như nó khác so với giải U23 châu Á hồi tháng 1?
- Có vẻ thành tích này không được như kỳ vọng so với tấm HC bạc ở giải U23 châu Á. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ và đón chào nhiệt liệt.
- Ông nghĩ sao khi được gọi với nickname "Hiddink của Việt Nam"?
- Ở Việt Nam, việc mọi người so sánh tôi với Hiddink dường như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với tôi đó là gánh nặng.
- Top 4 ở sân chơi châu lục, cảm giác của ông khác gì so với năm 2002 khi Hàn Quốc vào bán kết World Cup?
- Tôi chỉ nghĩ rằng phải làm tốt nhất trong từng trận đấu, và may mắn là chúng tôi tiến sâu. Dù không giành được huy chương, đây là lần đầu tiên Việt Nam đứng hạng tư ở một kỳ Asiad. Các cầu thủ đã ghi dấu giày vào lịch sử bóng đá Việt Nam.
- Ông cảm thấy thế nào về sự cổ vũ của người dân Việt Nam?
- Tôi không biết tiếng Việt để giao tiếp cũng như đọc báo ở Việt Nam. Nhưng tôi biết rằng có rất nhiều câu chuyện về mình được đài báo đăng tải. Khi tôi ra đường, mọi người thể hiện sự cảm kích đối với tôi. Tôi biết điều đó bằng cảm nhận của bản thân.
- Ông đã ở Việt Nam 11 tháng. Động lực nào giúp ông đạt được thành công trong thời gian ngắn như vậy?
- Tôi đến Việt Nam ngày 25/10/2017. Tôi không hề đơn độc. Bên cạnh tôi có các trợ lý Lee Young-jin, Bae Myoung-ho và đội ngũ cộng sự Việt Nam. Các cầu thủ thể hiện rất tốt khi tập luyện. Rất nhiều thứ cộng hưởng với nhau tạo nên những thành tích tốt.
- Lịch trình của ông ở Hàn Quốc thế nào?
- Tôi ở đây tới ngày 21/9 sẽ đi Anh.
- Ông có kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup chưa?
- Tôi sẽ theo dõi các trận đấu ở V-League. Tôi phải nộp danh sách sơ bộ 35 cầu thủ vào ngày 1/10. Chúng tôi cần theo dõi các trận đấu một cách liên tục. Sau khi lựa chọn được cầu thủ, chúng tôi sẽ tập trung tập luyện.
- Tiền lương của ông có vẻ như không được thỏa đáng?
- Tôi cảm thấy biết ơn khi được làm việc ở Việt Nam. Tôi hài lòng với công việc hiện tại.
- Bóng đá Việt Nam đang có những thuận lợi gì?
- Có thể so sánh họ với Hàn Quốc. Người dân Việt Nam có lòng tự tôn rất lớn. Bên cạnh đó, các cầu thủ rất đoàn kết. Người dân Việt Nam luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu có những người đồng hành. Họ có nhiều ưu điểm.
- Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup?
- LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ đưa các cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn từ 17/10. Khi đó, giải vô địch Hàn Quốc vẫn đang diễn ra. Chúng tôi dự định có hai trận đấu giao hữu với hai đội bóng Hàn Quốc.
- Chuyện ông tới tận phòng massage chân cho cầu thủ trong thời gian thi đấu Asiad được nhiều người quan tâm, ông thấy thế nào?
- Tôi không xem Youtube. Tôi không biết chuyện đó sẽ lên báo. Tôi thường tới phòng y tế để kiểm tra chấn thương của các cầu thủ. Tôi chỉ có một trợ lý phụ trách việc này và khi đó tôi rảnh nên tôi làm.
Thầy Park vào phòng massage chân cho Đình Trọng
- Kỳ vọng tại AFF sẽ tăng lên sau những thành công liên tiếp, ông có cảm thấy áp lực?
- Càng lên cao, gánh nặng của bạn càng tăng lên. Tôi không có đủ thông tin về các đối thủ ở Asiad nhưng rồi chúng tôi dẫn đầu bảng. Tôi nghĩ không có gì phải quá lo lắng. Cứ làm việc chăm chỉ và tận hưởng thành quả.

HLV Park Hang-seo vui vì đóng góp vào sự thành công của bóng đá Việt Nam. Ảnh: News1.
- Ông nghĩ gì khi được coi là một nhà ngoại giao kết nối Việt Nam và Hàn Quốc?
- Tôi có thể đóng một vai trò nào đó trong bóng đá, nhưng luôn nhớ mình là một người Hàn Quốc. Tôi không rõ quan hệ giữa hai nước như thế nào. Mục tiêu của tôi chỉ là cố gắng phát triển bóng đá Việt Nam.
- Nếu được đưa ra lời khuyên cho các HLV Hàn Quốc, liệu ông có gợi ý Đông Nam Á như là một điểm đến lý tưởng?
- Có rất nhiều HLV Hàn Quốc giỏi hơn tôi. Tôi tin có nhiều cơ hội dành cho họ, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài. Chỉ khi dám dấn thân, chấp nhận thử thách, bạn mới biết được mình sẽ thành công hay thất bại. Tôi nghĩ mình đã thu lượm được nhiều điều quý báu và ý nghĩa so với thời gian ở Hàn Quốc. Tôi có những trải nghiệm mới với tư cách HLV đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ nên thử thách bản thân nhiều hơn nữa.
- Cảm xúc của ông khi đối đầu Hàn Quốc?
- Tôi đã được báo chí Việt Nam đặt nhiều câu hỏi tương tự, chẳng hạn về việc hát quốc ca. Tôi nghĩ đó là lẽ tự nhiên, bởi tôi là một con dân Hàn Quốc. Dù vậy, tôi sẽ không quên trách nhiệm của một HLV của Việt Nam. Tôi luôn vào trận với quyết tâm chiến thắng, dù đối thủ có là ai. Tôi vẫn sẽ làm điều đó trong tương lai.
Theo News 1 Korea