HLV Calisto rất gần gũi với các cầu thủ. Ảnh: Hoàng Hà |
"Thú thực là đến bây giờ tôi mới biết chuyện này và không thể tin nổi điều đó. Một HLV chuyên nghiệp sẽ không bao giờ hành xử như thế. Nếu sống xa cầu thủ đến vậy thì làm sao có thể hiểu tâm tư, động viên tinh thần của họ và còn ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra. Ngoài ra, đây cũng chính là cơ hội để người HLV thể hiện sự đồng cảm, chung lưng đấu cật cùng các VĐV. Hai bên sẽ hiểu nhau hơn và điều đó hoàn toàn có lợi cho đội bóng", HLV Calisto cho biết.
Tại SEA Games vừa rồi, HLV Riedl đã đề nghị và được LĐBĐ VN (VFF) chấp nhận cho ở riêng, tại một khách sạn cách nơi ở của đội tuyển bóng đá nam chừng hơn 20 km. Ông thày người Áo sẽ có xe riêng đưa đón khi cùng các cầu thủ luyện tập hoặc tới các sân thi đấu.
Mới được mời vào vị trí HLV trưởng tuyển VN, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định: "Nếu sinh hoạt ở hai nơi khác biệt thì làm sao HLV có thể theo dõi được các cầu thủ trong thời gian diễn ra giải đấu quan trọng như vậy. Đó cũng là điều cần thiết của một HLV chuyên nghiệp, họ có thể dễ dàng phát hiện chuyện bán độ của cầu thủ bằng cách quan sát họ thi đấu, xem có hết sức không. Chắc chắn tôi sẽ không để tiêu cực diễn ra ở đội VN nữa".
HLV Riedl. Ảnh: Hoàng Hà |
Tại CLB Đồng Tâm, Calisto cũng nổi tiếng là một HLV gần gũi với các học trò. Là một người nhiệt tình và cởi mở, ông được các cầu thủ rất quý mến. Quan niệm của ông Calisto là HLV phải luôn theo sát cầu thủ, đến phòng của họ, nói chuyện, giúp đỡ họ mỗi khi khó khăn, trong cả luyện tập thi đấu và cuộc sống đời thường. HLV này cho biết: "Ngoài quan hệ thày trò thì HLV và cầu thủ còn là những người bạn của nhau, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau". Ông không chỉ nắm được tinh thần sức khỏe của cầu thủ mà còn có cả thông tin về gia đình họ, vợ con đau ốm ra sao.
Thân thiết với cầu thủ nhưng không phải vì thế mà vị HLV này lơ là kỷ luật đội bóng. Không ít cầu thủ của Đồng Tâm sợ "xanh mặt" khi bị thày bắt quả tang tranh thủ trốn đi chơi. Chiêu của Calisto rất đơn giản: lên TP HCM nhưng lập tức quay lại Long An để kiểm tra. Nếu bắt được học trò nào vượt rào, HLV này sẽ phạt thật nặng để làm gương. Bằng cách này, "Phù thủy" đã khiến các cầu thủ phải nể sợ và không dám coi thường kỷ luật.
"Kỷ luật theo tôi không chỉ là nguyên tắc trong cuộc sống mà cả trong bóng đá. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đặt ra các quy định, thảo luận về các quy định đó trong nhóm và trước toàn đội. Quy định cần được tất cả mọi người đồng thuận và sẽ không có cơ hội cho những cầu thủ vô kỷ luật", HLV Calisto cho biết.
Hồng Quân