HLV Wenger học chiến lược và cách bố trí đội hình từ quán rượu của bố mẹ. Ảnh: Sportmail. |
Theo The Sun, bố mẹ của ông nhà cầm quân 59 tuổi là chủ một quán rượu nhỏ tên là La Croix d'Or ở ngôi làng Duttlenheim, đông bắc nước Pháp. Không đam mê rượu chè, "cậu nhóc" Arsene Wenger lại có thói quen lặng lẽ quan sát sự vật xung quanh mình, khách ra vào quán và rút ra những bài học từ cuộc sống thường ngày.
"Không có môi trường đào tạo thực tế nào thích hợp hơn ở một quán rượu khi bạn chỉ mới năm hay sáu tuổi. Ở đó, bạn gặp đủ mọi hạng người và nghe được rất nhiều thứ thú vị. Tôi đã học được các chiến lược cầm quân cũng như cách sắp xếp đội hình khi nghe lỏm mọi người bàn luận việc ai chơi ở cánh trái hoặc người nào nên vào đội tuyển", HLV người Pháp chia sẻ.
Chiến lược gia của Arsenal bắt đầu làm quen với công việc huấn luyện sau sự nghiệp cầu thủ khiêm tốn ở độ tuổi 30. Ông thú nhận, thời gian đầu ông rất khó chấp nhận những thất bại: "Tôi không biết rằng mình muốn trở thành một nhà cầm quân bởi vì khi bắt đầu chơi bóng tôi không nghĩ sự nghiệp của mình sẽ sớm chấm dứt. Có người khuyên tôi nên nghĩ về nghề HLV và tôi dần nhận ra đó là cách duy nhất để tôi duy trì niềm vui với trái bóng. Bắt đầu nghề lúc 33 tuổi, thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình không thể sống sót, tôi gần như phát ốm".
Chiến lược gia người Pháp và đồng nghiệp nhiều duyên nợ, Alex Ferguson, đều chưa có ý định nghỉ hưu. Ảnh: AP. |
"Ở một đội bóng lớn như Arsenal, bạn chỉ được phép để thua 5, 6 hay tối đa là 7 trận nhưng ở một CLB nhỏ thì 10 hoặc 15 là con số có thể chấp nhận được để bạn thử nghiệm đội hình. Bí quyết trong nghề HLV là cố gắng đứng lên dù thất vọng đến mấy. Một chiến lược gia cảm thấy thế nào khi đội bóng của ông thua trận? Đó là cảm giác thật tồi tệ. Cách duy nhất vượt qua đó là coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta luôn phải đấu tranh để chứng tỏ bản thân mình", ông Arsene Wenger tâm sự.
HLV của Pháo thủ thành London dự định nghỉ hưu năm 50 tuổi nhưng giờ sắp sang tuổi lục tuần, ông vẫn nhiệt tình với công việc: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ giải nghệ thời gian này trừ khi bắt buộc phải làm thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ sống mà thiếu công việc HLV nhưng tôi biết một ngày nào đó mình sẽ làm một việc khác. Bạn không bao giờ biết được giới hạn khả năng của mình, kể cả khi bạn có được danh hiệu nào đó, vẫn sẽ có người giỏi hơn bạn".
Hoàng Trang