Chiến dịch dọn sạch sông Singapore và Kallang Basin được chính cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu nhìn nhận là “kế hoạch tham vọng nhất” trong sự nghiệp của ông và được một số nhà phong thủy coi là đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển thịnh vượng của Singapore.
Vào những năm 1970, con sông lớn này đã trở thành bãi rác khổng lồ của những người bán hàng rong và dân cư tại các khu ổ chuột ven sông. Đó cũng là chiếc cống lộ thiên khổng lồ, chứa đầy chất thải của các xưởng sản xuất thủ công ven bờ. Lòng sông ứ nghẽn đầy rác rưởi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc, không một sinh vật sống nào có thể tồn tại.
Rác sinh hoạt tràn ngập bờ sông Singapore. |
Năm 1977, Lý Quang Diệu mạnh dạn khởi xướng chiến dịch làm sạch sông Singapore. Kế hoạch được tính toán một cách hết sức tỉ mỉ, với sự phối hợp của rất nhiều bộ ngành. Thời gian được hoạch định là 10 năm.
Chính phủ đã di chuyển 5.000 người bán rong và 26.000 gia đình sinh sống tại các khu ổ chuột tới những khu tái định cư do nhà nước xây.
Sông Singapore những năm 1970. |
2.800 xưởng sản xuất thủ công được chuyển tới các khu công nghiệp mới. Xà lan và tàu bè, với dân cư sống trên đó, cũng như thuyền buồm vốn vẫn đậu dọc theo bờ sông được chuyển đi chỗ khác.
Bước tiếp theo, chính phủ thuyết phục người dân ở hơn 600 trang trại nuôi lợn và hơn 400 trại nuôi vịt chuyển sang sinh sống bằng nghề khác.Sau khi nguồn ô nhiễm được loại bỏ, hàng tấn rác được vét lên khỏi lòng sông. Cuối cùng, sau 10 năm, sông Singapore đã hồi sinh và tạo nên một chất lượng cuộc sống mới.
Sông Singapore sau khi được dọn sạch. |
Ngày nay, người dân có thể đi câu cá, lướt ván, bơi thuyền trên sông. Những bãi cát vàng dọc bờ sông là nơi mọi người có thể thỏa sức phơi nắng. Cùng với sự hồi sinh của dòng sông, chính quyền tiếp tục chăm lo tới sự phát triển của khu vực quanh sông. Hệ thống giao thông được cải thiện. Giá trị và việc sử dụng đất tăng lên đáng kể, đặc biệt là trong thành phố và những nơi tiếp giáp với dòng sông và kênh rạch, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Singapore.
Hùng Sơn