Đai làm thon eo giá rẻ bán nhiều trên thị trường. |
Một số nhà chuyên môn cho rằng, ngoài các loại đai làm thon eo thông thường, trên thị trường hiện nay còn xuất hiện cả những loại đai không rõ nguồn gốc được sản xuất thủ công hết sức nguy hiểm.
Trên thị trường hiện nay có khoảng 4-5 sản phẩm đai làm thon eo có thể là sản phẩm của Trung Quốc hoặc tự chế, giá chỉ khoảng 200-300 nghìn đồng, trong đó có những chiếc đai vỏ bọc bên ngoài bằng vải rất sơ sài.
Mua một đai làm thon eo với giá 280.000 đồng tại một cửa hàng trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình, TP HCM, Người Lao Động mang đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để được tư vấn kỹ thuật. Xem qua sản phẩm, kỹ sư Nguyễn Hoài Nam, Phó Phòng Nghiệp vụ 5, cho biết mã số, mã vạch ghi trên vỏ hộp này thuộc sở hữu của một đơn vị ở tận miền Bắc, trong khi đơn vị sản xuất ghi trong vỏ hộp là ở quận Tân Bình, TP HCM.
Khi kiểm tra bên trong, mọi người đều bất ngờ do thiết bị chỉ là một tấm nhựa gấp đôi, với những đường may sơ sài, bên dưới là những sợi kẽm được bọc lớp vỏ cách nhiệt mỏng manh; bộ điều khiển nhiệt độ làm bằng nhựa tái chế rẻ tiền...
Kỹ sư Nguyễn Hoài Nam nhận định, đai này thua xa cấu tạo của một nồi cơm điện hay một bàn ủi. Hộp điều chỉnh nhiệt độ chỉ là một Triac, tương tự như một mạch đóng, ngắt điện cho các thiết bị chiếu sáng trong gia đình. Các mạch điện hoàn toàn không có thiết bị bảo vệ (như cầu chì) và không có thiết bị khống chế nhiệt trong khi dòng điện sử dụng là dòng điện xoay chiều, cường độ 220 V... Khi sử dụng loại thiết bị này, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể chết vì điện giật.
Kỹ sư Nam cho biết thêm, đai này chỉ có tác dụng làm nóng. Khi quấn vào người, đai sẽ nóng dần lên như bàn ủi, nhưng nhiệt độ lại không được kiểm soát bởi bất cứ một thiết bị nào. Vì vậy “nếu người sử dụng quấn vào người, mồ hôi thấm vào lớp vải bảo vệ sơ sài, nhất là mồ hôi mặn thì sẽ bị điện giật mà không kịp trở tay”.
Anh Hứa Thanh Tuyền, chủ một cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao trên đường Hòa Bình, quận Tân Bình, TP HCM, cũng là người khá am hiểu về điện cho biết: "Mặt hàng đai làm thon eo hiện nay đang được tiêu thụ mạnh nên nhiều người nhảy vào sản xuất dù không am hiểu nhiều về an toàn điện, không đăng ký chất lượng, thậm chí có nơi mua sản phẩm sản xuất trong nước thay vỏ hộp, giấy bảo hành để lừa khách hàng là sản phẩm ngoại nhập".
Tương tự, anh Trần Văn Hoàng, người có 30 năm kinh nghiệm sửa chữa điện, điện tử tại chợ Nhật Tảo (quận 10), cũng cho biết gần đây, rất nhiều khách hàng đến sửa các loại đai làm thon eo. Anh bất ngờ vì loại sản phẩm này được làm thủ công hết sức đơn giản. “Kiểu này thợ vườn cũng có thể làm được nhưng chỉ với giá vài chục ngàn đồng/cái chứ không phải 200-300 nghìn như các sản phẩm đang bán trên thị trường”, anh Hoàng khẳng định.