Trên Weibo hôm đầu tuần, Zhu Xueying gây chú ý khi đăng ảnh tấm huy chương vàng của mình bị bong tróc ở góc trái. "Huy chương của bạn có bị bong ra như này không?" VĐV 23 tuổi hỏi sau đó giải thích thêm: "Lúc đầu tôi phát hiện ra huy chương có một vết nhỏ như bị bẩn, vì thế tôi lấy ngón tay chà xát nhưng không hết, rồi tôi cạo và vết bong rộng ra".
Zhu cho biết cô đăng ảnh lên với mục đích hỏi các VĐV khác có gặp trường hợp tương tự như mình không. Tuy nhiên dòng chia sẻ của nhà vô địch Olympic nhảy bạt lò xo gây chú ý đặc biệt, thu hút hơn 20.000 bình luận. Nhiều người chia sẻ rằng họ bị sốc và "không thể chấp nhận được" nếu thực sự huy chương có vấn đề. Một số ý kiến nhấn mạnh công sức của các VĐV giành huy chương xứng đáng được nhận những phần thưởng không tì vết.
Ủy ban Olympic quốc tế IOC nhanh chóng xua tan lo lắng về chất lượng huy chương. Đại diện IOC khẳng định đó chỉ là lớp bảo vệ bị bong ra, không phải lớp vàng bị tróc. Ngay cả khi lớp bảo vệ bị mất đi cũng không ảnh hưởng tới chất lượng của tấm huy chương. Tuy nhiên nếu một tấm huy chương bị phá hoại, IOC vẫn giữ khuôn của các tấm huy chương này nên có thể làm lại để thay thế với một khoản phí.
Những tấm huy chương ở Olympic Tokyo đều được làm từ nguyên liệu tái chế là các thiết bị điện tử hỏng do người dân Nhật Bản đóng góp. HC vàng có nguyên liệu chủ yếu là bạc, được phủ 6 gram vàng bên ngoài và tấm huy chương có trọng lượng tổng cộng 556 gram.
Tại Olympic Tokyo, Zhu Xueying vô địch đơn nữ nhảy bạt lò xo với số điểm 56,635 điểm. HC bạc thuộc về đồng hương của cô là Liu Lingling còn VĐV của Anh Bryony Page giành HC đồng. Trước tấm HC vàng Olympic Tokyo, VĐV 23 tuổi vô địch thế giới nội dung đôi và đồng đội năm 2017.
Hoàng Trang (Theo Mail)