Hoàng tử Harry - người đang ở London vì vụ kiện vi phạm quyền riêng tư với nhà xuất bản Associated Newspaper Ltd (ANL) - đã gửi một tuyên bố với tư cách nhân chứng tới tòa. Trong đó, Harry nói anh phải tuân theo chính sách của gia đình mình là "không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích" khi tiếp xúc với truyền thông.
"Sau cái chết của mẹ khi tôi 12 tuổi và thấy sự đối xử của báo chí với bà, tôi luôn có mối quan hệ không thoải mái với báo chí. Tuy nhiên, với tư cách một thành viên của tổ chức tuân theo chính sách 'không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích', tôi không có lựa chọn nào khác và phải chấp nhận nó. Tôi chấp nhận hầu hết điều đó trong khi thực hiện các nhiệm vụ của mình", Harry cho biết.
Tuy nhiên, Harry nói việc hẹn hò với Meghan Markle khiến anh "ngày càng gặp rắc rối với cách tiếp cận" của Hoàng gia. Họ "không có hành động chống lại báo chí sau những cuộc tấn công ác ý, dai dẳng, quấy rối và xâm phạm, đôi khi là những bài báo phân biệt chủng tộc liên quan đến Meghan". Harry cho biết thêm "tình hình trở nên tồi tệ hơn" khi Meghan mang thai và sinh con đầu lòng - Hoàng tử Archie - tháng 5/2019.
Harry tuyên bố Hoàng gia giấu anh thông tin News Group Newspaper (NGN - nhà xuất bản của The Sun) bị khiếu nại về vụ hack điện thoại năm 2018. "Không nghi ngờ gì nữa, tổ chức đã giữ kín thông tin với tôi trong thời gian dài về vụ hack điện thoại của NGN. Điều đó trở nên rõ ràng trong những năm gần đây, khi tôi theo đuổi yêu sách của riêng mình với các tư vấn và đại diện pháp lý khác nhau", Harry nói.
"Không ngoa khi nói bong bóng đã vỡ theo những gì tôi biết vào năm 2020, khi tôi rời Anh", Harry nói thêm. Vợ chồng Harry sau đó chuyển đến bang California - quê hương Meghan - sau khi rút khỏi tư cách là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh.
"Đến nay, có những thành viên của Hoàng gia và bạn bè tôi có thể đã là mục tiêu của NGN và tôi không biết liệu họ có đưa ra yêu sách gì không. Chưa bao giờ có bất kỳ cuộc thảo luận tập trung nào giữa chúng tôi về việc ai đã đưa ra yêu sách với truyền thông, vì mỗi văn phòng trong tổ chức đều bị ngăn chặn điều đó. Có quan niệm sai lầm rằng tất cả chúng tôi đều liên lạc thường xuyên với nhau nhưng điều đó không đúng", Harry nói và cho biết tuyên bố này "không chỉ về mình tôi".
"Tôi đưa ra yêu sách này vì yêu đất nước mình và lo ngại sâu sắc về quyền lực, ảnh hưởng và hành vi tội phạm không được kiểm soát của Associated. Bằng chứng tôi đưa ra cho thấy các nhà báo của Associated đã có hành vi phạm tội. Công chúng Anh xứng đáng được biết toàn bộ những che đậy này và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải vạch trần nó", Harry tuyên bố.
Sau khi xuất hiện bất ngờ tại Tòa án tối cao London hôm 27/3, Harry trở lại tòa vào ngày 28/3 - ngày thứ hai của vụ kiện mà anh cùng 6 nhân vật nổi tiếng khác đang chống lại ANL. Các nguyên đơn cáo buộc ANL đã có hành vi trái pháp luật, bao gồm đặt các thiết bị nghe lén trong ô tô và nhà họ, lén lút ghi âm các cuộc gọi điện thoại riêng tư, thu thập thông tin nhạy cảm liên quan tới y tế, lịch sử tín dụng và các giao dịch tài chính khác.
Phiên điều trần kéo dài 4 ngày sẽ xem xét các lập luận pháp lý từ cả hai bên và kết thúc bằng phán quyết của thẩm phán về việc vụ án có nên được đưa ra xét xử hay không. ANL - cơ quan chủ quản của tờ Daily Mail và Mail on Sunday - phủ nhận các cáo buộc, gọi chúng là "những lời bôi nhọ phi lý" và cho rằng vụ kiện nên bị loại bỏ.
Sơn Nam (Theo People)