Thứ sáu, 24/9/2021, 11:35 (GMT+7)

Harry - Meghan bận rộn liên tục ở New York

Sau khi kết thúc chuyến thăm Trung tâm Thương mại Thế giới 1 vào buổi sáng, chiều 23/9, Nhà Sussex tiếp tục gặp Đại sứ Mỹ tại LHQ và thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới.

Vào khoảng 12h30 trưa 23/9 (theo giờ bờ Đông nước Mỹ), vợ chồng Harry - Meghan rời khách sạn Carlyle sang trọng ở khu Upper East Side của Manhattan lên chiếc SUV tới tòa nhà 50 UN Plaza nhằm gặp gỡ Đại sứ Mỹ ở LHQ, bà Linda Thomas-Greenfield.

Nữ Công tước xứ Sussex bước ra khỏi xe vào trong tòa dân cư cao cấp.

Cô đổi áo khoác màu xanh đậm trong lần xuất hiện buổi sáng sang áo khoác dài nâu của Max Mara, diện váy bút chì tối màu thay quần ống rộng, kèm phụ kiện là chiếc túi xách Valextra trị giá 3.350 USD.

Cựu diễn viên giữ chặt chiếc cặp da đen đựng máy tính xách tay, đeo khẩu trang, kính râm ton sur ton.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry thay áo vest màu xám đậm và cà vạt xanh, cầm chiếc máy tính xách tay khi đi làm việc với vợ.

Trên túi đựng máy tính của Harry được thêu "Bố của Archie", đánh dấu tình yêu của anh dành cho con trai đầu lòng mới hơn 2 tuổi.

Họ có cuộc 'thảo luận quan trọng' về Covid-19, công bằng chủng tộc và sức khỏe tâm thần với Đại sứ Mỹ ở LHQ.

Bà Linda Thomas-Greenfield sau đó ca ngợi cuộc gặp với nhà Sussex diễn ra tuyệt vời, kèm bức ảnh chụp cả ba ngồi ghế sofa trò chuyện trong khu vực tiếp khách. Cuộc họp diễn ra khoảng một giờ. Trong lúc đó, đội ngũ an ninh, bảo vệ hùng hậu đợi vợ chồng Harry - Meghan bên dưới tòa nhà.

Vào khoảng 14h, Meghan và Harry họp xong, rời toà nhà 50 UN Plaza, tiếp tục lên chiếc SUV.

Trong lịch trình tiếp theo, nhà Sussex đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại số 885 Đại lộ Second. Cặp vợ chồng dự kiến ở New York trong bốn ngày và lưu trú tại khách sạn Carlyle, nơi được các sao hạng A và chính trị gia hàng đầu yêu thích với dãy phòng cao cấp nhất có giá tới 8.800 USD mỗi đêm. Chi tiết chuyến đi của nhà Sussex hiện vẫn là bí mật được giữ kín. Họ dự kiến xuất hiện tại buổi truyền hình trực tiếp vào tối 25/9 tại Công viên Trung tâm để kêu gọi công bằng vaccine. Tuy nhiên, chưa rõ họ sẽ làm gì vào hai ngày còn lại - 24 và 25/9.

Tùng Anh (Theo Mail)
Ảnh: GC Images, Adam Gray, Richard Harbus, US UN

Đánh giá phiên bản mới