Hôm 4/7, công ty đồng hồ Thụy Sĩ xóa bỏ bài đăng cũ trên Instagram về chiếc đồng hồ in hình vẽ Hai Bà Trưng thuộc bộ sưu tập (BST) Legend Westminster Minute Repeater Flying Tourbillon. Đồng thời, họ thay bài viết mới, trong đó có đoạn: "Christophe Claret cảm ơn họa sĩ Xuân Lam cho phép chúng tôi dùng tranh gốc về Hai Bà Trưng".
Trả lời Ngôi Sao, họa sĩ Xuân Lam xác nhận sau khi hình ảnh đồng hồ Thụy Sĩ gây tranh cãi trên mạng, anh ủy quyền luật sư chủ động liên lạc và làm việc với Christophe Claret. Họa sĩ người Việt Nam chấp thuận cho hãng sử dụng tranh của mình, với mong muốn khép lại sự việc một cách thiện chí.
Về nội dung "bức tranh in trên mặt đồng hồ là tác phẩm thủ công thu nhỏ của André Martinez, họa sĩ người Thụy Sĩ gốc Tây Ban Nha" do Christophe Claret đưa ra, Xuân Lam cho biết điều này không sai. André Martinez là người thực hiện bức vẽ thủ công lên mặt đồng hồ.
Đầu tháng 5, Christophe Claret ra mắt BST Legend Westminster Minute Repeater Flying Tourbillon với ý tưởng tôn vinh các danh nhân thế giới. Trong đó, chiếc đồng hồ in hình Hai Bà Trưng cưỡi voi ở trước và hình ảnh chim hạc phía sau, kèm dòng chữ "Hai Bà Trưng" bằng tiếng Việt và năm sinh, năm mất của hai nữ tướng bên dưới. Trên mạng xã hội Linkedin, hãng Christophe Claret chú thích thông qua sản phẩm này, họ muốn tri ân hai nữ anh hùng người Việt Nam.
Sau khi sản phẩm này được công bố, hình ảnh trên mặt đồng hồ được nhận xét giống với hai tác phẩm Hai Bà Trưng và Thiên hạ thái bình của họa sĩ Xuân Lam. Hai tác phẩm nằm trong dự án vẽ lại tranh dân gian được Xuân Lam ra mắt năm 2018.
Xuân Lam sinh năm 1993 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hoạt động trong vai trò nghệ sĩ thị giác. Anh mô tả công việc của mình gồm lấy mẫu, tham khảo những dấu vết xưa cũ của văn hóa Việt Nam như tranh dân gian, dấu tích cổ vật. Anh từng có nhiều triển lãm cá nhân và theo nhóm, trải dài từ năm 2017 đến nay.
Phong Kiều