Đoạn đường đê Diễm Điền dài hơn 2km qua thôn 1 và thôn 2, xã Khánh Thủy hiện có 40 chiếc cột điện nằm giữa lòng đường gây cản trở giao thông, mất an toàn.
Theo người dân địa phương, con đường đê Diễm Điền trước kia là đường dân sinh, lưới điện cũng có từ nhiều năm trước. Vào đầu năm 2020, chính quyền địa phương triển khai dự án Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Diễm Điền, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ cứu nạn, chống xâm nhập mặn, phục vụ phòng chống lụt bão tại huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn. Cung đường được mở rộng từ 7m lên 9m. Tuy nhiên, trong quá trình làm đường, đơn vị thi công đã không di dời đường điện ra hành lang mà cho đổ thẳng bê tông lấp luôn chân cột.
"Sau khi mở rộng, hàng chục cột điện đã dịch ra giữa đường, trở thành cái bẫy với người tham gia giao thông...", anh Trần Văn Dương, 32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Khánh Thủy, nói. Vì đường dây qua ngõ trước nhà võng xuống thấp, anh Dương phải dùng cây luồng để chống đỡ.
Anh Dương cho hay, khi thi công mở rộng đường, các đơn vị liên quan hứa sẽ chuyển hàng cột điện đi nhưng đến nay đường đã xong mà lưới điện vẫn chưa được di dời. Theo anh, vào ban đêm và những ngày mưa gió, người tham gia giao thông rất dễ gặp nạn ở đoạn đường này.
Trong số hơn 40 cây cột điện ở đây, có nhiều cây đứng nghiêng ngả, không theo hàng lối, có cây đã bị gãy gốc, phải chống đỡ tạm bợ. Ông Dương Duy Kiệm, Giám đốc Điện lực huyện Yên Khánh, cho biết việc di dời 40 cột điện và đường dây thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Theo ông Kiệm, khi có phản ánh của người dân, Điện lực Yên Khánh đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư và UBND huyện đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị liên quan nhanh chóng di dời khỏi lòng đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Còn ông Phạm Ngọc Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, phần giải phóng mặt bằng, trong đó có cả việc di dời hàng cột điện trên tuyến đường qua xã Khánh Thủy do UBND huyện Yên Khánh thành lập Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng. Từ tháng 2/2019 đến nay, Ban đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Yên Khánh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời những cột điện trên để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Theo ông Thịnh, hiện dự án đã được gia hạn đến hết năm 2021. Trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu lắp biển cảnh báo nhắc nhở.
Dự án Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điềm, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ cứu nạn, chống xâm nhập mặn phục vụ phòng chống lụt bão liên huyện Yên Khánh - Kim Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tháng 10/2018 với tổng mức đầu tư hơn 93,7 tỉ đồng bằng vốn ngân sách từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (hơn 80,2 tỷ đồng), ngân sách tỉnh đối ứng 13,5 tỷ đồng.
Theo thiết kế, tuyến đường được nâng cấp thành đường cấp 4 đồng bằng, tổng chiều dài hơn 6km, rộng 9m. Thời gian thực hiện dự án 2018 - 2020.