Theo thông báo của ban tổ chức, giải futsal vô địch quốc gia 2023 sẽ được tổ chức tại 4 thành phố gồm Hà Nội, TP HCM, Nha Trang và Đà Nẵng theo thể thức sân nhà - sân khách. Đây là năm đầu tiên giải áp dụng thể thức thi đấu này, thay vì thi đấu tập trung tại một địa điểm như trước đây.
Giải futsal vô địch quốc gia 2023 có sự tham gia của 8 đội bóng gồm đương kim vô địch Sahako FC, á quân Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, cùng 2 tân binh Hà Nội FC và Sông Hàn FC. Lượt đi diễn ra từ ngày 19/3 đến 18/4, lượt về từ 28/6 đến 4/8. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch, á quân và hạng ba lần lượt nhận nhận thưởng 500 triệu, 200 triệu và 100 triệu đồng.
Ngoài thể thức sân nhà - sân khách, giải futsal vô địch quốc gia còn ghi nhận điều lệ mới, lần đầu cho phép cầu thủ nước ngoài thi đấu. Theo đó, mỗi đội được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Hai sự thay đổi mang tính lịch sử giúp giải futsal Việt Nam hướng đến sự chuyên nghiệp, tạo nền móng vững chắc cho các đội tuyển quốc gia.
"Với việc chuyển từ hình thức thi đấu tập trung sang sân nhà - sân khách và cho phép cầu thủ nước ngoài, Việt kiều thi đấu, chúng tôi mong muốn tăng nguồn lực, sức hấp dẫn của giải, từ đó, góp phần nâng tầm đội tuyển futsal Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới. Sự chuyển đổi này chắc chắn gây ra những khó khăn và thử thách, nhưng ban tổ chức đã có những tính toán để tạo điều kiện tốt nhất cho các đội, nâng cao chất lượng chuyên môn", Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Trưởng ban bóng đá tutsal, Trần Anh Tú cho biết.