Bước đầu Vũ đã thừa nhận hành vi buôn lậu và khai việc chung chi tiền cho nhóm hải quan thuộc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất làm việc vào ngày 10/1, thời điểm có chuyến bay VN763 từ Hong Kong về TP HCM.
Nhóm hải quan này đã nhận của Vũ 1.600 USD (tương đương 25 triệu đồng) để “làm ngơ” cho Vũ mang 7 kiện hàng chứa đầy camera, máy chụp hình digital ra ngoài.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, Vũ đã liên lạc với những hải quan trong ca trực để chi tiền cho họ. Vũ đã sử dụng cách này nhiều lần trong năm 2005 (khoảng 20 lần đi Hong Kong). Ngoài thủ đoạn tự mang hàng về, Vũ còn gửi qua bưu điện dưới hình thức quà tặng.
Đối tác của Vũ ở Hong Kong ghi địa chỉ người thân của Vũ ở Việt Nam và cứ thế hàng digital liên tục được tuồn lậu vào trong nước và được đưa về các cửa hàng của Vũ.
Với những thủ đoạn như trên, chỉ trong một thời gian ngắn, Vũ trở thành một trong những “đầu nậu” lớn chuyên cung cấp máy quay phim, máy chụp hình kỹ thuật số cho TP HCM và một số tỉnh.
C15B đã có văn bản gửi VKSND Tối cao, trước mắt khởi tố Vũ về tội “buôn lậu”.
Một nguồn tin khác cho biết, nhóm hải quan tham gia ca trực hôm Vũ bị bắt quả tang gồm 3 người và họ đã bị lãnh đạo Cục Song họ không thừa nhận đã nhận tiền của Vũ. Ba người này tạm thời Hải quan TP HCM yêu cầu viết tường trình. bị điều chuyển về làm nhiệm vụ chuyên trách tham mưu tổng hợp và chờ kết luận của cơ quan điều tra.
(Theo Tiền Phong)