Hai chiếc máy tính bảng đầu tiên của Sony ứng dụng hệ đều hành Android 3.0. Ảnh: Engadget. |
Đầu tiên là chiếc S1 có màn hình 9,4 inch với một đầu cong giống như một tạp chí gấp ngược. S1 được lắp cả hai camera ở mặt trước và sau. Máy sử dụng bộ vi xử lý Tegra 2 SoC với màn hình cảm ứng "cực nhanh và mượt". S1 cũng có thể được sử dụng như một điều khiển từ xa cho các thiết bị nhờ việc Sony tích hợp cổng hồng ngoại.
Máy tính bảng S1 có thiết kế nhỏ gọn với màn hình 9,4 inch. |
Chiếc S2 nổi bật với thiết kế vỏ sò với 2 màn hình có thể được gấp lại dễ dàng. Mỗi màn hình 5,5 inch với độ phân giải 1.024 x 480 pixel. Sony tạo thuận lợi cho người sử dụng với các giao diện khác nhau trên hai màn hình. Bạn có thể tùy chỉnh cách bố trí theo kiểu cuốn sách cho ứng dụng đọc email (bàn phím trên một màn hình với những thông điệp của người dùng trên màn hình kia) hay chơi game trên một màn hình trong khi các nút điều khiển hiển thị trên màn hình còn lại.
S2 nối bật với thiết kế hai màn hình có thể gập, mở. |
Sony tuyên bố cả hai chiếc S1 và S2 đều là những máy PlayStation, có Wi-Fi và mạng 3G/4G. Người sử dụng có thể chơi trò chơi, xem video hoặc đọc sách thông qua dịch vụ cao cấp của Sony.
Chưa có thông tin chính thức về giá cũng như thời gian ra mắt nhưng hai mẫu sản phẩm được dự đoán sẽ được bán vào mùa thu năm nay.
Clip giới thiệu hai máy tính bảng S1, S2 |
Bảo Sơn