Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Chí Thương, giảng viên Sản phụ khoa Đại học Y dược TP HCM cho biết, thuốc tránh trai ra đời năm 1960, giúp phụ nữ có một phương pháp ngừa thai đáng tin cậy, giảm nỗi lo mang thai ngoài ý muốn. Thuốc cũng giúp chị em chủ động hơn trong các kế hoạch sống, kiếm soát thời gian sinh nở.
Trong nhiều năm làm nghề, tiếp xúc với bệnh nhân, bác sĩ Thương thấy có nhiều bạn gái lo lắng, ngần ngại trong việc sử dụng. Dưới đây là một số lầm tưởng thường gặp về thuốc tránh thai.
Viên tránh thai có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
Bác sĩ Bùi Chí Thương cho rằng, điều này là không đúng. Thuốc tránh thai ngoài việc giúp phòng tránh thai còn một số lợi ích như: hỗ trợ kiểm soát tốt chu kỳ kinh, giảm đau bụng kinh, giảm các triệu chứng trước hành kinh, giảm số ngày có kinh.
Nếu sử dụng khoa học, đúng cách thuốc còn có khả năng cải thiện mụn trứng cá, chứng tăng tiết bã nhờn. Sử dụng thuốc tránh thai cũng giúp làm giảm sự di chuyển, phát triển của các mô tử cung tới các bộ phận khác trong đường sinh sản, đồng thời có thể giảm thiểu những cơn đau do chứng này gây ra.
Tuy nhiên, lạm dụng thuốc tránh thai quá nhiều lại mang đến nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như: chóng mặt, buồn nôn, nôn đau đầu, chảy máu giữa chu kỳ kinh nguyệt, giảm ham muốn yêu...

Viên thuốc tránh thai giúp các cặp vợ chồng có thể chủ động hơn trong kế hoạch sinh con. Ảnh: Boldsky.
Sẽ khó có thai sau khi ngưng dùng thuốc
Hiện nay, chưa có một tài liệu nào khẳng định việc dùng thuốc tránh thai ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
Bác sĩ giải thích, thuốc tránh thai có thể hiểu như làm nhiệm vụ "thôi miên" cho buồng trứng ngủ đông trong giai đoạn sử dụng thuốc. Còn sau khi chúng ta ngưng dùng, buồng trứng lại "thức dậy" và làm việc.
Có thể, chị em có thể bị rối loạn kinh nguyệt trong một vài chu kỳ đầu. Thông thường, quá trình rụng trứng bình thường sẽ xuất hiện trong vòng 3 tháng sau khi ngưng thuốc. Vì vậy, người tiêu dùng có thể an tâm rằng khả năng có thai sẽ trở về bình thường.
Hiện nay, tình trạng nạo phá thai ở Việt Nam tăng cao đến mức báo động. Trước tình hình đó, Hội liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp cùng Tổng cục dân số với sự tài trợ của Công ty Bayer Việt Nam tổ chức chương trình Giáo dục sức khỏe giới tính. Sự kiện hướng đến đối tượng là sinh viên với chuỗi hội thảo "Sinh viên sống chủ động", mong muốn truyền tải thông điệp "Sống chủ động, không ai thay thế bạn".
Sự kiện đã tổ chức tại 15 trường đại học ở Hà Nội, TP HCM và Cần Thơ. Chương trình nhằm giúp sinh viên nâng cao ý thức, chủ động tránh thai an toàn.
Ngọc Thi