Trưa 10/9, ông Nguyễn Khắc Khánh, Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên. Theo ông Khánh, một tháng qua, tỉnh không ghi nhận thêm các ổ dịch mới, ngành chuyên môn đã tiêm vaccine cho 100% tổng đàn.
Bệnh viêm da nổi cục đã được kiểm soát, các hộ chăn nuôi đủ điều kiện tính toán việc tái đàn. Tuy nhiên, nhà chức trách khuyến cáo tháng 9 là lúc giao mùa, thời tiết diễn biến bất thường, nguy cơ dịch tái phát rất cao. Do vậy, người dân cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi, khi phát hiện gia súc có biểu hiện bị bệnh hoặc nghi bị bệnh cần thông báo chính quyền và cơ quan thú y triển khai biện pháp phòng, chống dịch.
Viêm da nổi cục còn gọi là bệnh da sần, là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò, không lây nhiễm và không gây bệnh trên người. Bệnh tồn tại trong thời gian dài ngoài môi trường, thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày. Từ tháng 10/2020, nhiều tỉnh, thành trong nước ghi nhận trâu, bò nhiễm bệnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Hà Giang, Hà Nam, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Thuận, Quảng Ngãi...
Tại Hà Tĩnh, ổ dịch đầu tiên được phát hiện ngày 12/12/2020 tại nhà ông Nguyễn Văn Hóa, xã Phú Phong, huyện Hương Khê với ba con bò mắc bệnh. Dịch sau đó xuất hiện tại 208 xã, phường thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, khiến gần 18.000 trâu và bò mắc bệnh, gần 3.000 con bị chết.
Gần một năm xảy ra dịch bệnh, hàng nghìn hộ chăn nuôi gia súc ở Hà Tĩnh bị thiệt hại kinh tế. Nhiều tiểu thương buôn bán thịt trâu, bò tại các chợ trên địa bàn phải "treo quầy" vì không có nguồn cung, khách mua vắng bóng. Hiện Hà Tĩnh có tổng đàn trâu đạt hơn 66.000 con, bò khoảng 164.000 con.