|
U17 Đà Nẵng lên ngôi xứng đáng khi hạ ĐKVĐ SLNA ở chung kết. Ảnh: Thế Ngọc. |
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Phan Đức Lễ ở phút 55. Với kết quả này, U17 Đà Nẵng phá vỡ thế độc tôn của đội trẻ SLNA ở sân chơi U17 quốc gia. Ở 6 giải trước đó, U17 SLNA đều là nhà vô địch.
Chiến thắng của U17 Đà Nẵng hoàn toàn xứng đáng khi họ thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt với những trận thắng thuyết phục từ vòng bảng và ở trận bán kết (thắng U17 Đồng Tâm 7-1). Trong trận đấu cuối cùng của giải, thầy trò của HLV Võ Phước cũng thi đấu rất tốt, lấn lướt đối thủ U17 SLNA.
Trở lại diễn biến trận đấu, với lợi thế sân nhà, đội trẻ của Đà Nẵng nhập cuộc tốt hơn và là đội chiếm thế chủ động trong hiệp một. Với lối tấn công đa dạng và những pha xuống biên hiệu quả của Ma Văn Tuấn và Ngọc Thắng, các học trò của HLV Võ Phước liên tục gây sóng gió về khung thành thủ môn Chu Kim Thành. Tuy vậy, không có bàn thắng nào được ghi và hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.
Khi hiệp hai bắt đầu được 15 phút, đột biến xảy ra khi hậu vệ Phan Đức Lễ lên tham gia tấn công, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Trong tình huống này, thủ môn Chu Kim Thành mắc lỗi khi không bắt dính bóng từ cú đánh đầu trước đó.
Những phút còn lại, trận đấu diễn ra sôi nổi hấp dẫn khi hai đội chơi sòng phẳng với nhiều pha hãm thành liên tục. Tuy nhiên, kết quả 1-0 nghiêng về U17 Đà Nẵng được giữ nguyên cho tới cuối trận.
|
Các cầu thủ trẻ Đà Nẵng mừng ngôi vô địch lần đầu tiên. Ảnh: Thế Ngọc. |
Các danh hiệu giải U17 quốc gia báo Bóng Đá 2010:
Đội vô địch: U17 Đà Nẵng
Đội nhì: U17 SLNA
Đồng giải ba: U17 Nam Định & U17 Đồng Tâm
Giải phong cách: U17 Đà Nẵng
Cầu thủ xuất sắc: Phạm Mạnh Hùng (SLNA)
Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Sơn Hải (Đà Nẵng)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (4 bàn thắng): Đỗ Văn Ba (Đà Nẵng), Võ Ngọc Toàn (SLNA), Hoàng Văn Nhuần (Nam Định).
Thế Ngọc