"Chúng tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn là loại bỏ phần lớn nhóm Area 120", phát ngôn viên Alphabet - công ty mẹ Google - nói vào ngày 20/1. Người phát ngôn cho biết thêm, ba dự án trong vườn ươm Area 120 sẽ "tốt nghiệp" vào cuối năm nay, đồng nghĩa với việc Google sẽ đưa chúng vào vận hành.
Bloomberg dẫn hai nguồn tin nội bộ cho biết hầu hết những người không tham gia ba dự án sắp "tốt nghiệp" đã bị sa thải. Ra mắt năm 2016, Area 120 mang đến cho nhân viên cơ hội được chọn làm việc trong các công ty khởi nghiệp nhỏ trực thuộc Google.
"Nhiều ý tưởng hay nhất của Google bắt đầu từ những dự án đam mê. Một trong những thành công lớn nhất của vườn ươm là GameSnacks, một nền tảng trò chơi ra mắt năm 2020 phục vụ những người sử dụng thiết bị có bộ nhớ thấp trên mạng di động chậm", Google giải thích về sứ mệnh Area 120.
Trong thông báo gửi tới nhân viên ngày 20/1, Sundar Pichai - CEO Alphabet - nói việc sa thải là quyết định khó khăn đối với ông và cả công ty. "Điều này đồng nghĩa phải nói lời tạm biệt với một số tài năng mà chúng tôi đã dày công tuyển dụng. Tôi vô cùng xin lỗi. Thực tế là thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân viên Google. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định đã đưa chúng ta đến đây", Pichai nói.
CEO Pichai cho biết việc cắt giảm nhân sự xảy ra sau khi "đánh giá nghiêm ngặt" hoạt động kinh doanh. Cắt giảm 12.000 nhân sự, tương đương 6% lực lượng lao động, là một phần trong kế hoạch cắt giảm sâu rộng của Alphabet. CEO Pichai nói đợt cắt giảm lần này đánh dấu giai đoạn công ty tái cấu trúc chi phí, và tập trung nguồn lực cho những ưu tiên hàng đầu.
Nhân viên bị sa thải sẽ được bù đắp ít nhất hai tháng lương. Họ cũng nhận gói trợ cấp thôi việc từ 16 tuần lương, cộng thêm hai tuần cho mỗi năm làm tại Google, cùng tiền thưởng năm 2022. Người lao động cũng được cung cấp sáu tháng chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giới thiệu việc làm và hỗ trợ nhập cư nếu cần.
Thông báo sa thải từ Alphabet được đưa ra vài ngày sau khi Microsoft tuyên bố sẽ cắt giảm 11.000 nhân sự. Trước đó, làn sóng sa thải của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ bắt đầu khi Amazon tiến hành cắt giảm 18.000 lao động, trong khi 8.000 nhân viên của Saleforces đã mất việc.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)