Sau một ngày xét xử, chiều 25/6, TAND Hà Nội tuyên phạt Chu Toàn Thắng, Võ Văn Nam và Ngô Thị Châm tử hình cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Sau hơn nửa ngày thẩm vấn, tòa xác định Nam có vợ con song vẫn thuê nhà sống chung với Châm. Hai bị cáo sử dụng căn hộ thuê làm tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy.
Qua quan hệ xã hội, cả hai quen một phụ nữ sống ở Lào, có nguồn cung cấp ma túy nên ngỏ ý đặt hàng. Hai bên thỏa thuận, mỗi kg ma túy đá giá mua - bán là 600 triệu đồng, giao dịch tại căn hộ của Nam và Châm.
Trưa 7/4/2018, sau khi nhận đơn đặt hàng từ Châm, người đàn bà sống tại Lào gọi cho Thắng, người được thuê mang ma túy cho "đối tác". Tối cùng ngày, Thắng tới địa điểm ở phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) và nhận gói ma túy đá được để sẵn dưới chân cột điện.
Thắng mang 2 kg ma túy đá tới nhà Châm song đối tác chỉ đủ tiền lấy 1 kg. Trước khi rời nhà Châm, anh ta được cho một gói ma túy nhỏ sử dụng tại chỗ.
Tuy nhiên, khi Thắng rời chỗ ở của Châm không xa thì bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ cùng 1 kg ma túy đá. Ngay sau đó, Châm và Nam cũng bị bắt.