Hằng ngày, chúng sẽ phải đi bộ hai lần vào lúc 11h trưa và 2h30 chiều, mỗi lần đi 500 m trong khoảng 30 phút để không bị tích trữ mỡ. Chiến dịch giữ eo cho chim cánh cụt sẽ chấm dứt khi nào tuyết tan hết.
Người phát ngôn của sở thú nói rằng chim cánh cụt thường tăng cân vào mùa đông do chúng đứng yên để dự trữ năng lượng, trong quá trình đó lượng mỡ sẽ tích tụ và đường huyết của chúng sẽ tăng cao.
Ông cũng cho biết thêm những chú chim cánh cụt này chỉ có thể đi bộ vào những tháng có tuyết vì bàn chân của chúng không thể di chuyển trên những bề mặt khác.
(Theo Tuổi Trẻ)