Sáng 6/5, con đường dẫn vào ngõ 264 Âu Cơ, Hà Nội tắc nghẽn vì hàng trăm bạn trẻ đổ xô đến tham dự "chợ trời" dành cho giới trẻ.
Chợ được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo, có sức chứa lên đến hàng nghìn người. Sân khấu được dựng ở một góc, dự kiến là nơi diễn ra các hoạt động giải trí, ca nhạc nhưng phải kết thúc sớm. |
Tên gốc của phiên chợ này là Hanoi Flea Market, do một nhóm bạn trẻ yêu môi trường tổ chức. Tiếp nối thành công của phiên chợ lần một đầu tháng 3, phiên chợ lần hai được kỳ vọng là nơi giao lưu, mua sắm của nhiều bạn trẻ.
Chợ diễn ra tại một sân bóng nằm sâu trong ngõ. Con đường dẫn vào nhỏ, lại cùng nằm chung tuyến đường dẫn ra bãi đá, nơi chụp ảnh cưới của các đôi uyên ương, nên liên tục bị tắc. Ngoài ra, vì sân bóng nằm trong khu vực đê sông Hồng, có nhiều đoạn đường đất nên với cơn mưa rào sáng nay, đường càng lầy lội và ùn tắc hơn.
Không chỉ vị trí xa, khó tìm mà bãi để xe của chợ cũng là điểm hạn chế. Với hàng trăm chiếc xe máy và ôtô của các bạn trẻ, bãi để xe không đủ chỗ đáp ứng. Khách tham quan phải khóa kỹ lưỡng và dựng xe ngay tại những bãi đất trống, không có người trông giữ. Tuy nhiên khi khách ra về, nhiều thanh niên với dáng vẻ bặm trợn tự xưng là người trông xe lại bắt khách nộp phí 3.000 đồng mỗi xe.
Nếu không muốn để xe tại các bãi này, các bạn trẻ có thể gửi xe tại các nhà dân gần chợ, nhưng phí gửi xe "cắt cổ" từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng cho một chiếc xe máy và 100.000 - 200.000 đồng cho một ôtô.
Phiên chợ dự kiến kéo dài đến 17h với nhiều chương trình hấp dẫn như ca nhạc, giải trí, nhưng do có xung đột xảy ra nên đến 15h, hầu hết các hàng quán trong chợ đều phải thu dọn.
Tuy nhiên, ngoài những hạn chế, các nhà tổ chức trẻ của Hanoi Flea Market đã tạo ra được một sân chơi hữu ích cho giới trẻ. Các bạn trẻ có cơ hội được mua những sản phẩm thời trang, đồ trang trí nhà cửa, mỹ phẩm, phụ kiện với giá rẻ hơn giá trị thực. Đa số các sản phẩm được giảm giá trong khoảng 10% - 30%. Số lượng hàng tại đây khá phong phú và hầu hết mang phong cách vintage, thân thiện với môi trường.
Khi mua hàng tại chợ, hàng hóa sẽ được để trong các túi giấy thân thiện với môi trường. |
Ban tổ chức trẻ của chương trình cũng đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng túi giấy để đựng hàng hóa, cốc giấy để uống nước, không có khói thuốc lá... Đồng thời, "chợ trời" được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo, nên ngay từ cửa vào, các tình nguyện viên của chương trình đã yêu cầu tất cả khách tham dự bỏ giày cao gót ở ngoài để không gây ảnh hưởng đến cỏ.
Flea Market là hình thức của một khu chợ, tên dân dã tiếng Việt là "chợ trời", nơi mọi người có thể bày bán, trao đổi hàng hóa đã qua sử dụng hoặc hàng hóa giá rẻ. Mô hình chợ này xuất hiện trên thế giới vào khoảng thế kỷ 19. Tại Việt Nam, hình thức này còn mới mẻ và chỉ được biết đến trong vài năm gần đây. Chợ đa số được tổ chức ngoài trời, một số cá biệt có thể tổ chức trong nhà. Tại nhiều nước, chợ thường diễn ra vào cuối tuần hoặc tần suất phụ thuộc từng địa phương, khu vực. Hàng hóa ở chợ rất phong phú, từ những món đồ cổ, đồ cũ không còn dùng đến nữa với giá rất rẻ, tranh ảnh nghệ thuật, quần áo thời trang, đồ gia dụng... hay cả đồ mới chưa qua sử dụng. Có rất nhiều nơi bạn phải mua vé vào cửa để tham gia mua bán. Ngoài việc mua bán hàng hóa, Flea Market còn là nơi mọi người hẹn gặp nhau trò chuyện, các gia đình tổ chức vui chơi ở đây, cùng với nhiều các hoạt động bên lề có ý nghĩa và vui nhộn như hòa nhạc, quyên góp từ thiện, các buổi biểu diễn nghệ thuật… |
Linh Phạm