Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xử Hoàng Đức Trịnh (27 tuổi, ở xã Phụng Châu, Chương Mỹ) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phan Văn Phú (26 tuổi, La Phù, Hoài Đức) bị Trịnh đâm nhiều nhát.
Trịnh (áo kẻ) và các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo Viện kiểm sát truy tố, khoảng 21h ngày 11/1/2009, Trịnh cùng với Nguyễn Văn Đăng (28 tuổi), Nguyễn Duy Quân (29 tuổi) cùng xã, đến quán bar trong khách sạn Anh Quân ở Mộ Lao, Hà Đông để uống rượu và nghe nhạc. Đến quán lúc đó cũng có nhóm của anh Phú.
Trong lúc uống rượu, ra sàn nhảy, một người bạn của Phú có cầm chai rượu va vào đầu Đăng gây chảy máu. Hai bên định xông vào đánh nhau nhưng được bảo vệ can ngăn rồi buộc ra khỏi quán. Khi ra tới cổng, Phú đã buông lời thách nhóm của Trịnh: "Thằng nào thích đánh nhau tay bo thì ra đây".
Lúc đó, Trịnh đứng trước mặt Phú nói to: "Tất cả chứng kiến nhé, thằng này thích đánh nhau tay đôi với tôi". Sau câu nói này, Phú ném chiếc ly uống rượu lấy từ trong quán, về phía Trịnh nhưng không trúng. Trịnh đã lấy con dao gấp mang theo đâm một nhát vào phần hố chậu của Phú và nạn nhân bỏ chạy.
Chạy vào trong ngõ, Phú nhặt nửa viên gạch ném về phía nhóm Trịnh. Ngay sau đó, Quân, Đăng và Trịnh xông đến chỗ Phú đứng. Trong khi Đăng ném trúng gạch vào lưng Phú, Trịnh cũng dùng dao bấm đâm hai nhát vào ngực và bụng "đối thủ". Chưa dừng lại, Trịnh còn đâm trọng thương một người bạn của Phú.
Quân, Đăng và Trịnh tiếp tục hành hung Phú đến khi anh này bất động dưới đường và khi cảnh sát 113 đến chúng mới bỏ chạy. Con dao gây án, Trịnh nhờ bạn vứt bỏ. Một ngày sau, Trịnh và Quân ra đầu thú, còn Đăng bị cảnh sát bắt giữ.
Đứng trước vành móng ngựa, ngoài Trịnh bị truy tố về hành vi trên, Đăng và Quân cũng bị ra tòa vì tội danh gây rối trật tự công cộng. Trước phiên xử, gia đình bị hại đã nhận được bồi thường là 110 triệu đồng và yêu cầu các bị cáo đưa tiếp 65 triệu đồng cho các khoản. Trịnh đã "hứa" sẽ lo chu tất số tiền đền bù này.
Trong vụ án, cơ quan chức năng có nhận định, bị hại cũng có lỗi một phần khi mà anh Phú đưa ra lời thách đố đánh nhau. Các bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và có bồi thường tổn thất cho bị hại nên sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trước khi gây án, Trịnh từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Bị cáo Đăng sở hữu 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và vi phạm điều khiển về phương tiện giao thông đường bộ. Cả hai bị cáo gây án khi vẫn trong thời gian thử thách.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trịnh 13 năm tù tội giết người, Đăng 54 tháng tù và Quân 15 tháng về tội gây rối trật tự công cộng.
Việt Dũng